Điều kiện cứu trợ Hy Lạp khó hơn

Điều kiện cứu trợ Hy Lạp khó hơn
TP - Hôm qua, các bộ trưởng Tài chính khối đồng tiền chung châu Âu (eurozone) nói rằng, nếu Hy Lạp muốn có gói cứu trợ tài chính 130 tỷ euro thì Quốc hội nước này muộn nhất là ngày 12-2 phải phê chuẩn các điều khoản liên quan cắt giảm chi tiêu, đẩy mạnh cải cách.

> G20 tìm cách cứu Hy Lạp

Ngoài ra, Hy Lạp phải tìm cách giảm chi ngân sách thêm 325 triệu euro từ nay đến giữa tuần sau. Các tổ chức công đoàn Hy Lạp kêu gọi đình công 48 giờ, bắt đầu từ 10-2, để phản đối những biện pháp thắt lưng buộc bụng mới của chính phủ.

Vì Hy Lạp không thể trả hết đống nợ lớn nên nhiều người lo nước này vỡ nợ, làm mất ổn định tài chính châu Âu, thậm chí dẫn tới sự tan rã của eurozone.

Minh Long
theo Bloomberg, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.