Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương
Tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Lạng Sơn vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Sáng 18/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã trao Quyết định số 5418/QĐ-UBND ngày 7/12/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ nhiệm đồng chí Đào Công Lợi, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học giữ chức Phó Giám đốc Giáo dục và Đào tạo Nghệ An kể từ ngày 7/12/2018, có thời hạn 5 năm.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương ảnh 1
 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn luân chuyển đồng chí Trịnh Tiến Duy, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kể từ ngày 17/12/2018.

Ngày 17/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk bổ nhiệm đồng chí Phúc Bình Niê Kdăm, Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk từ ngày 17/12/2018.

Theo Theo Báo chính phủ
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.