Điều bất ngờ từ mỹ phẩm quá hạn

Điều bất ngờ từ mỹ phẩm quá hạn
TPO – Nếu bạn biết một số mẹo dưới đây thì những loại mỹ phẩm quá hạn của bạn sẽ không còn là đồ bỏ đi nữa!

Nước hoa hồng

Trong nước hoa hồng có chứa một hàm lượng cồn nhất đinh, nó có thể dùng để lau kính, lau gương, bàn gỗ hay thậm chí là giầy da và ghế sô fa.

Các loại sữa dưỡng, kem dưỡng

Bạn có thể dùng sữa dưỡng da để kích thích móng tay dài nhanh hơn và có độ bóng nhất định. Bạn dùng một miếng bông nhỏ nhúng và sữa dưỡng da, bôi lên móng tay và để khoảng 15 phút. Với tóc bạn cũng có thể làm tương tự, bôi sữa dưỡng lên lược và chải lên tóc, chú ý không để sữa dưỡng dính và da đầu. Để khoảng 10 phút và gội sạch lại. Cách này giúp tóc thêm mượt mà và óng ả.

Nước hoa

Dùng nước hoa dư thừa hoặc vừa mới quá hạn để làm chất khử mùi cho nhà vệ sinh, phòng tắm, xe ô tô hoặc tủ quần áo. Dùng bông mềm thấm nước hoa sau đó bôi đều lên dây lưng có thể làm sạch và bóng dây lưng.

Ngoài ra có thể dùng nước hoa làm dung dịch lau các loại đèn trong phòng, vừa có thể làm sạch, vừa giúp phòng thoang thoảng hương thơm.

Son môi

Có thể tận dụng son môi để lau sạch vết bẩn trên các đồ bằng bạc. Dùng khăn sạch có phết son môi sau đó lau lên chỗ có dính bẩn, sau đó dùng khăn ẩm lau lại là được.

Điều bất ngờ từ mỹ phẩm quá hạn ảnh 1 

Dầu gội đầu

Dùng dầu gội đầu để giặt những đồ len, cổ áo ố bẩn, gối, mũ vải bị thấm nước mưa ố vàng.

Mascara

Giữ lại phần đầu của cây mascara yêu thích của bạn, rửa sạch sẽ và bạn sẽ có một công cụ trang điểm mới có thể sử dụng với nhiều cách. Tất cả những gì bạn phải làm là hãy rửa sạch nó sau mỗi lần sử dụng và bảo quản trong một chiếc hộp sạch. Bạn cũng có thể sử dụng nó như một bàn chải lông mày hoặc chải lông mi sau khi chuốt mascara, tránh bị vón cục.

Sơn móng tay dạng bóng

Sơn móng tay hết hạn sử dụng có nhiều cách để tái sử dụng, như: dùng để cố định các chi tiết trang trí bằng kim cương giả trên kính. Sơn móng tay giống như chất keo, không làm chúng bị rơi ra.

Nhật Hạ
Tổng hợp

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG