Điện thoại di động bẩn gấp 10 lần bồn cầu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Đó là kết quả nghiên cứu mới được các nhà khoa học Anh công bố.

Nhiều người chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên về thông tin này và không ít người đã lý luận rằng điện thoại thì làm gì có khả năng sinh sản ra nhiều vi khuẩn thế. Thế nhưng, sự thực là vi khuẩn đế từ đôi tay của chúng ta.

Thử tưởng tượng xem, trong một ngày, bàn tay của bạn đã làm biết bao nhiêu việc, từ xúc cơm, dọn dẹp vệ sinh, ngoáy mũi... hay nhiều việc khác nữa. Trong khi đó, hầu hết chúng ta đều không có thói quen rửa tay trước khi dùng điện thoại, do đó vô tình để các loại vi khuẩn xâm nhập vào “dế yêu”.

Các nhà khoa học Anh thậm chí còn tìm ra bằng chứng chiếc điện thoại thông minh chính là nguyên nhân gây ra tình trạng cảm cúm, đau mắt đỏ, ho, thậm chí là tiêu chảy...

Thế nên, để ngăn chặn các mầm bệnh phát sinh, các chuyên gia khuyên rằng: lau chùi màn hình là việc chúng ta nên làm thường xuyên.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.