Diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ hóa chất

Diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ hóa chất
TP - Sáng 26-8, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ hóa chất tại Nhà máy Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.

> Hàng chục hầm lò khai thác thiếc sập bất cứ lúc nào

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập, với sự tham gia của các cơ quan chuyên trách liên quan, lực lượng quân đội, công an, địa phương, các nhà máy chuyên sản xuất hóa chất của cả nước.

Trong gần ba giờ, các tình huống diễn tập bao gồm thông báo, báo động, lập vị trí chỉ huy, khoanh vùng sự cố, xác định sơ bộ các khu nhiễm độc nguy hiểm và nhiễm độc do truyền lan, lập khu vực đệm ra, vào khu sự cố.

Lực lượng ứng phó của nhà máy phối hợp các lực lượng ứng phó ban đầu tổ chức chữa cháy, ngăn chặn phát tán khí độc, tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng chữa cháy, dập khí, trinh sát phát hiện, khoanh vùng nhiễm độc, sơ tán nhân dân khỏi vùng nguy hiểm.

Sau đó, thu gom hóa chất, tiêu độc, khắc phục hậu quả, làm sạch môi trường, vệ sinh cho người tham gia ứng phó sự cố, tổ chức điều phối hoạt động cứu trợ, thông báo an toàn và ổn định đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói rằng, đây là một hoạt động mà các cơ sở công nghiệp và địa phương sở tại liên quan phải đặc biệt coi trọng, tổ chức thường xuyên, rộng rãi, coi đây như thao trường trong quân đội với phương châm Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường ít đổ máu.

Theo Chinhphu.vn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG