Diện mạo mới thành phố Lạng Sơn bên sông Kỳ Cùng

0:00 / 0:00
0:00
Nằm ven sông Kỳ Cùng thơ mộng, thành phố Lạng Sơn đã và đang phát triển về mọi mặt, xứng đáng là thành phố địa đầu Tổ quốc trẻ trung, văn minh, hiện đại và năng động.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi Kỷ niệm 73 năm ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950- 17/10/2023); Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn hân hoan chào đón các sự kiện Văn hóa, Văn nghệ, Thể dục Thể thao diễn ra sôi nổi trên địa bàn. Nhờ việc tập trung giải phóng mặt bằng để đầu tư các dự án phát triển hạ tầng giao thông, các khu dân cư mới và ưu tiên nguồn lực để tăng diện tích xây dựng các công trình phúc lợi, công viên cây xanh; thực hiện tốt chương trình phát triển hạ tầng đô thị nên bộ mặt của thành phố Lạng Sơn ngày càng phát triển, xanh tươi, ấn tượng.

Diện mạo mới thành phố Lạng Sơn bên sông Kỳ Cùng ảnh 1

Thành phố trẻ Lạng Sơn ngày nay

Truyền thống tốt đẹp

Lạng Sơn là vùng đất cửa ngõ “phên dậu”, địa đầu của Tổ quốc với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng bào các dân tộc thành phố Lạng Sơn đã cùng đồng bào cả nước anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ nền độc lập của nước nhà, lập nên nhiều chiến công hiển hách, ghi vào lịch sử những trang vàng chói lọi. Nhất là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với ý chí quyết tâm, lòng yêu nước nồng nàn; Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn đã anh dũng lập nhiều chiến công hiển hách, biến con đường số 4 anh hùng thành “con đường chết” đối với quân thù, giải phóng biên giới, giải phóng Lạng Sơn, tạo ra một địa bàn hậu phương quan trọng, góp phần đưa cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta đi đến thắng lợi.

Diện mạo mới thành phố Lạng Sơn bên sông Kỳ Cùng ảnh 2

Sự kiện ấn tượng tại Ngày hội các dân tộc thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Trong những ngày giữa tháng 10 mùa thu lịch sử, tại thành phố Lạng Sơn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá các dân tộc trên địa bàn thành phố nhằm kỷ niệm 73 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn và kỷ niệm 21 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn. Ngày hội đã diễn ra với rất nhiều hoạt động như: trưng bày, bán sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP địa phương; không gian văn hóa, trò chơi dân gian trong khuôn viên hồ Phai Loạn; khai trương Phố đi bộ Kỳ Lừa giai đoạn 2 và tuyến xe điện du lịch thành phố Lạng Sơn; trải nghiệm tour du lịch “Hương sắc Xứ Lạng” bằng xe điện; liên hoan các câu lạc bộ hát Then đàn tính, dân ca, dân vũ, nhảy cộng đồng và trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; các giải thi đấu thể thao nội dung điền kinh và bơi tự do trong công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố…

Bí thư Thành ủy Lạng Sơn Đoàn Thị Loan chia sẻ: Những năm trước, thành phố tổ chức ở quy mô lễ hội nhưng năm nay, thành phố nâng cấp lên thành ngày hội nhằm tạo ra điểm nhấn cho sự kiện với mong muốn thông qua ngày hội văn hoá các dân tộc trên địa bàn để quảng bá phát triển sản phẩm du lịch văn hoá gắn với du lịch xanh, hướng tới sự phát triển du lịch bền vững. Qua đó tạo ra không gian sinh hoạt văn hoá thường xuyên cho người dân và du khách gần xa khi đến với Xứ Lạng nói chung, thành phố Lạng Sơn nói riêng.

Diện mạo mới thành phố Lạng Sơn bên sông Kỳ Cùng ảnh 3

Khánh thành Công viên hồ Phai Loạn ở trung tâm thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

“Kỷ niệm 73 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn và 21 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn; là dịp để ôn lại và tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sĩ – những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ quê hương, đất nước. Kế tục và phát huy truyền thống cao quý của các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, quân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn luôn đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Qua đó nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo”, Bí thư Thành ủy Đoàn Thị Loan nói.

Bứt phá vươn lên

Những năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự đổi thay, phát triển của mảnh đất xứ Lạng, nhất là những đổi thay của thành phố Lạng Sơn. Rõ nét nhất là việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Lãnh đạo của thành phố Lạng Sơn đã năng động trong thực hiện cơ chế, chính sách của tỉnh để thu hút đầu tư các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển các khu du lịch, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đô thị,… qua đó, thành phố Lạng Sơn đã khoác lên một diện mạo mới, từng bước trở thành thành phố văn minh, hiện đại.

Diện mạo mới thành phố Lạng Sơn bên sông Kỳ Cùng ảnh 4

Bí thư Thành ủy Đoàn Thị Loan (giữa) trồng cây tại Công viên 15/6, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Điểm nhấn là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020. Theo đó, những năm qua, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực, bộ mặt đô thị của thành phố ngày càng khởi sắc.

Bí thư Thành ủy Đoàn Thị Loan cho biết thêm: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 62, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng các chương trình, kế hoạch và ban hành một số nghị quyết nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội… Các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn luôn chung sức, đồng lòng thực hiện nhiều giải pháp với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Trước hết, thành phố đã lập quy hoạch chung để xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, trong gần chục năm qua, UBND thành phố và các cơ quan liên quan đã thực hiện lập khoảng 90 đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành, làm căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án phát triển hạ tầng đô thị.

Diện mạo mới thành phố Lạng Sơn bên sông Kỳ Cùng ảnh 5

Tự hào là lớp người trẻ ở thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Theo báo cáo của UBND thành phố Lạng Sơn; địa phương đã ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm, tạo ra diện mạo đô thị mới khang trang, xanh, sạch, đẹp. Trong giai đoạn 2013 – 2020, từ nguồn vốn của Nhà nước (5.476 tỷ đồng), thành phố đã thực hiện 154 dự án. Trong đó, một số dự án có quy mô lớn, tạo điểm nhấn như: Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; khu tái định cư A Mai Pha; tiếp tục phát triển khu đô thị Phú Lộc I, II, III, VI, Khu đô thị Nam Hoàng Đồng; đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng cầu Kỳ Cùng mới…

Đặc biệt, từ nguồn ngân sách của địa phương, UBND thành phố đã chủ động phân bổ 760 tỷ đồng thực hiện xây dựng 3 dự án về hạ tầng đô thị. Qua đó, hạ tầng đô thị được đầu tư chỉnh trang, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn.

Ngoài thực hiện các dự án hạ tầng đô thị, những năm qua, thành phố cũng tập trung phát triển các trục không gian chính trong đô thị như: trục cảnh quan dọc hai bên bờ sông Kỳ Cùng; xây dựng các khu vui chơi giải trí và các công trình công cộng gắn với các công trình thương mại, dịch vụ. Qua đó, tạo dựng các chuỗi đường phố đô thị và các công trình gắn kết với nhau một cách hài hòa, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

“Trải qua 21 năm xây dựng và phát triển, thành phố trẻ Lạng Sơn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đây cũng là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lạng Sơn tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh đưa địa phương phát triển lên một tầm cao mới, trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh nơi cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc”; Bí thư Thành ủy Đoàn Thị Loan.

MỚI - NÓNG