Điện lực Hà Tĩnh chưa ngừng cấp điện như lịch dự kiến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù đã thông báo lịch ngừng cấp điện dự kiến song nhận thấy việc vẫn đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân, ngành điện lực Hà Tĩnh chưa thực hiện như lịch ban đầu.

Chiều 7/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Công Thành - Giám đốc Điện lực Hà Tĩnh cho biết, đơn vị chưa thực hiện việc ngừng cấp điện theo lịch dự kiến (từ ngày 7-11/6) như đã thông tin do xác định nguồn điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang được đảm bảo, cung ứng.

“Quá trình tiêu dùng điện năng nếu xác định quá tải sẽ ngừng cấp điện như dự kiến, còn vẫn đảm bảo được sẽ không ngắt mà hoạt động bình thường. Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ cập nhật thông tin mới nhất về nguồn điện và phụ tải trên địa bàn để khách hàng chủ động trong mọi tình huống”, ông Thành cho hay.

Điện lực Hà Tĩnh chưa ngừng cấp điện như lịch dự kiến ảnh 1

Ngành điện lực xử lý sự cố khi xảy ra.

Theo ông Thành, để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cùng ngành chức năng ban hành các văn bản vận động tới công ty, xí nghiệp trên địa bàn ngừng sản xuất hoặc sản xuất vào giờ thấp điểm để sử dụng điện năng phục vụ cho sinh hoạt người dân và nhận được sự đồng thuận. Ngoài ra, các huyện, thị xã cũng được thông báo cắt hệ thống đèn đường, điện công cộng để giảm tải điện năng, đảm bảo cung ứng cho người dân.

Trước đó, Công ty Điện Lực Hà Tĩnh có thông báo ngừng cấp điện, dự kiến từ 7-11/6 tại nhiều địa phương. Lịch cắt điện luân phiên theo địa bàn từ 7-19h hàng ngày hoặc theo khung 19h đến 2h sáng ngày hôm sau.

Người dân địa phương bày tỏ giữa thời tiết oi bức, nắng nóng, việc cắt điện dày đặc qua nhiều ngày sẽ gây ảnh hưởng, đảo lộn cuộc sống và sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, điện mất gây khó khăn cho các em học sinh đang quá trình ôn thi. Nhiều người dân cũng chủ động mua thêm máy phát điện, quạt tích điện để ứng phó khi điện mất.

Điện lực Hà Tĩnh chưa ngừng cấp điện như lịch dự kiến ảnh 2
Việc kiểm tra mức truyền tải điện tăng cao, độ chùng dây do thời tiết khắc nghiệt được triển khai thường xuyên.

Lãnh đạo ngành điện lực Hà Tĩnh cho biết thêm, hiện nay thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài khiến các hồ thủy điện cạn nước, mất đi một lượng thủy điện lớn nên tình hình cung ứng điện gặp nhiều khó khăn. Tại các địa phương, điện lực đã thực hiện lệnh ngừng cấp điện để đảm bảo quá trình vận hành, hoạt động.

“Thiếu điện là vấn đề đau đầu nhất mà ngành điện lực các địa phương đang gặp phải. Mỗi tỉnh đến nay đều xây dựng lịch ngừng cấp điện dự kiến để xử lý khi quá tải”, ông Phạm Lương Trung, Giám đốc Điện lực huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho hay.

MỚI - NÓNG