Điện giật, một người tử vong

Điện giật, một người tử vong
TPO – 7h hôm nay (13/7), anh Nguyễn Minh Hiển (35 tuổi, ở thôn 3, xã Vạn Phúc,Thanh Trì, Hà Nội) trèo lên sửa mái tôn bị hỏng. Anh Hiển sơ ý chạm vào đường dây điện cao thế, bị điện giật tử vong.

> Đường dây điện mắc trên cột tre mục
> Xác nam thanh niên lơ lửng trong tủ điện

Vị trí anh Hiển bị điện giật rơi xuống, tử vong
Vị trí anh Hiển bị điện giật rơi xuống, tử vong.

Tại hiện trường, anh Hiển nằm úp xuống đất trong trạng thái bất động, cổ bị thâm đen, mặt trầy xước và chảy nhiều máu.

Anh Đặng Văn Thuận, hàng xóm, cho biết: Thấy anh Hiển nằm bất động, anh và gia đình đổ nước hy vọng anh Hiển tỉnh lại. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo ghi nhận, đường dây điện cao thế gồm 3 dây, cao khoảng 4m so với mặt đất, võng xuống sát mái nhà.

Anh Nguyễn Minh Hoạt, một người dân cạnh hiện trường, cũng cho biết, đường điện cao thế này có từ những năm 60. Ít nhất 7 người đã bị điện giật, thập tử nhất sinh. Gần đây nhất, trong quá trình xây nhà, một người va phải dây điện, bị giật bắn xuống đống cát. Người này may mắn thoát chết, nhưng bị gãy chân.

Hiện tại, cả xóm có khoảng hơn 30 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đường dây cao thế này. Người dân nhiều lần kiến nghị các cấp di chuyển đường dây nguy hiểm này, nhưng không có kết quả.

Theo Viết
MỚI - NÓNG