Điện đàm lãnh đạo cấp cao cơ quan thanh niên Việt - Nga

Điện đàm lãnh đạo cấp cao cơ quan thanh niên Việt - Nga
TPO - Chiều 8/10, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong và Chủ tịch Cơ quan LB Nga về Công tác Thanh niên Alexander Bugayev điện đàm trao đổi thông tin hoạt động giao lưu hợp tác thanh niên hai nước.

Tại buổi điện đàm, lãnh đạo cơ quan thanh niên hai nước ghi nhận hai bên luôn giữ liên lạc, chia sẻ thông tin về công tác thanh niên, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại mỗi nước trong thời gian qua.

 Lãnh đạo cơ quan thanh niên hai nước khẳng định luôn coi trọng, đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác giữa UBQG về Thanh niên Việt Nam và Cơ quan LB Nga về Công tác Thanh niên; mong muốn hoạt động giao lưu hợp tác ngày càng tăng cường, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thích cho thanh niên và nhân dân Việt - Nga.

 Theo đó, UBQG về Thanh niên Việt Nam và Cơ quan LB Nga về Công tác Thanh niên tiếp tục thực hiện đầy đủ, hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2019 - 2020, đặc biệt trong các nội dung như: giáo dục thanh thiếu niên hai nước về tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga; giao lưu lãnh đạo trẻ, giao lưu thiếu nhi, hợp tác doanh nhân trẻ, giao lưu thanh niên...

Bên canh đó, thống nhất năm 2021 tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị giữa thanh niên hai nước tại Việt Nam và LB Nga. Tăng cường các chương tình nguyện tại Nga với sự tham gia của thanh niên, du học sinh Việt Nam; ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Điện đàm lãnh đạo cấp cao cơ quan thanh niên Việt - Nga ảnh 1  

 Anh Lê Quốc Phong cho biết, thời gian tới UBQG về Thanh niên Việt Nam sẽ phối hợp với Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình giao lưu thanh niên hai nước. Tham gia chương trình có 30 đại biểu thanh niên là cán bộ ngoại giao trẻ, sinh viên Nga đang học tập, công tác tại Việt Nam và 30 thanh niên sinh viên Việt Nam.

 Anh Alexander Bugayev cho biết, năm 2021 LB Nga tổ chức Hội nghị thượng đỉnh thanh niên Nga - ASEAN; trao giải thưởng tình nguyện khen thưởng các cá nhân tập thể có đóng góp cho cộng đồng, trong đó có việc phòng chống dịch COVID-19; đề nghị UBQG về Thanh niên Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ủng hộ, tích cực tham gia. 

 "Tôi hi vọng nhiều thanh niên và tổ chức Việt Nam ở Nga sẽ nhận được giải thưởng tình nguyện này", anh Bugayev nói.

Đáp từ, anh Lê Quốc Phong hoan nghênh sáng kiến về hội nghị thượng đỉnh thanh niên và cho rằng đây là cách tốt để thúc đẩy kết nối thế hệ trẻ của nước Nga với thế hệ trẻ các nước ASEAN; ủng hộ sáng kiến giải thưởng tình nguyện và sẽ thông tin rộng rãi đến thanh niên sinh viên Việt Nam đang học tập, công tác tại Nga.
MỚI - NÓNG