Diễn biến mới vụ cô dâu mang 2 lượng vàng ra đi sau 4 ngày cưới

Cô dâu chú rể trong ngày cưới
Cô dâu chú rể trong ngày cưới
TPO - Gia đình cô dâu đã mang 1,5 lượng vàng đến nhà chú rể để trả, số vàng còn thiếu là 0,5 cây sẽ trả tiếp trong vòng 2 tháng.

Ông Lý Minh Trí, Trưởng ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân, Cà Mau) cho biết gia đình cô dâu đã mang 1,5 lượng vàng đến nhà chú rể để trả, số vàng còn thiếu là 0,5 cây sẽ trả tiếp trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên, gia đình chú rể không đồng ý, yêu cầu phải trả trong thời hạn 1 tháng.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 8/5, gia đình bà L. T. N (47 tuổi, ở ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, Cà Mau) trình báo cô dâu H. T. T (20 tuổi, ở khóm 1, thị trấn Cái Nước) bỏ nhà chồng đi sau 4 ngày cưới.

Công an xã Nguyễn Việt Khái đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình bà L. T. N và hỗ trợ giải quyết vụ việc.

 Nội dung trình báo cho biết, ngày 1/5, gia đình bà L.T.N. tổ chức lễ cưới cho trai là anh L.V.P. (28 tuổi) với chị H.T.T. Sau lễ cưới, chị T. về gia đình chồng ở xã Nguyễn Việt Khái.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/5, chị T. có nói với gia đình chồng đi uống nước cùng bạn ở gần nhà.

Một lúc sau, có một người hàng xóm đến nói cho bà N. biết về việc con dâu mang đồ bỏ đi.

Lúc này, gia đình bà N. đi có tìm xung quanh nhưng không gặp. Khi đi, chị T. được cho là đã mang theo 2 lượng vàng (gia đình nhà chồng cho khi làm lễ cưới).

Người dân địa phương cho biết, cô dâu và chú rể không quen biết trước, hôn nhân do mai mối, gia đình sắp đặt và cả hai chấp thuận.

Sau đó, vụ việc này được đăng tải trên một trang mạng xã hội Facebook, đã gây xôn xao dư luận địa phương.

MỚI - NÓNG