Điểm nhấn giáo dục: Lạnh gáy cảnh nữ sinh đánh nhau ở Bình Phước

Nhóm nữ sinh đánh nhau nằm la liệt (ảnh: cắt từ clip)
Nhóm nữ sinh đánh nhau nằm la liệt (ảnh: cắt từ clip)
TPO - Xác minh nhóm nữ học sinh đánh nhau giữa lúc đang cách ly xã hội; Đề xuất bổ sung sách giáo khoa vào danh mục mặt hàng Nhà nước định giá hay Hà Nội quyết định huỷ bỏ môn thi thứ 4 tuyển sinh lớp 10 là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần.

Xác minh nhóm nữ học sinh đánh nhau giữa lúc đang cách ly xã hội

Một nhóm nữ sinh khoảng 20 người đánh nhau dã man, trong khi nhiều người khác đứng nhìn và quay video. Vụ việc được cho là xảy ra ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh. (xem chi tiết)

Đề xuất bổ sung sách giáo khoa vào danh mục mặt hàng Nhà nước định giá

Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung mặt hàng sách giáo khoa (SGK) vào danh mục Nhà nước định giá bằng hình thức định giá tối đa thực hiện theo quy định của Luật Giá. (xem chi tiết)

Học sinh TPHCM tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 3/5

UBND TPHCM có quyết định về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đến hết ngày 3/5. Ngoài quyết định tiếp tục kéo dài thời gian tạm nghỉ học, UBND TP.HCM cũng có văn bản kiến nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kế hoạch năm học, thời gian hoàn thành chọn sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới, thời gian kết thúc năm học 2019-2020. (xem chi tiết)

Hà Nội quyết định huỷ bỏ môn thi thứ 4 tuyển sinh lớp 10

Ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, ông vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Trong đó, đã huỷ bỏ môn thi thứ 4 so với kế hoạch đã phê duyệt trước đó. 

Như vậy, với việc huỷ bỏ môn thi thứ 4,  học sinh lớp 9 Hà Nội năm nay dự thi lên lớp 10 sẽ chỉ phải thực hiện 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ thay vì 4 bài thi như kế hoạch đã phê duyệt trước đó. Theo kế hoạch cũ, học sinh sẽ thực hiện 4 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ và bài thi thứ 4 được lựa chọn ngẫu nhiên trong số các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. (xem chi tiết)

Bức xúc về học phí, phụ huynh Trường Việt Úc gửi kiến nghị lên UBND TPHCM

Trường dân lập quốc tế Việt Úc đã gửi email cho tất cả các phụ huynh yêu cầu đóng học phí cho học phần 4 còn lại của năm 2019 -2020, yêu cầu đóng tiền giữ chỗ cho năm học mới 2020 – 2021. Bức xúc về cách hành xử này của trường trong mùa dịch COVID-19, phụ huynh gửi đơn kiến nghị lên UBND TPHCM. (xem chi tiết)

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Phó hiệu trưởng mới Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định số 702/QĐ-NHNN, bổ nhiệm PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao, Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế thuộc Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường kể từ ngày 15/4/2020. (xem chi tiết)

TPHCM khảo sát năng lực trực tuyến ngoại ngữ học sinh lớp 9 và 11

Hàng trăm ngàn học sinh lớp 9 và lớp 11 ở TPHCM sẽ được khảo sát năng lực trực tuyến ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra đề án ngoại ngữ 2020 và đề án 2080 nhằm đánh giá công tác thực hiện đề án "Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp TPHCM’. (xem chi tiết)

Mở lại trường, học sinh lớp 9, lớp 12 đi học đầu tiên

Đến chiều ngày 18/4, nhiều địa phương đã thông báo kế hoạch cho học sinh quay trở lại trường học, trong đó học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trước, sau đó mới đến các cấp học khác. Nhiều tỉnh phương án cho học sinh quay lại trường học, sớm nhất từ ngày 20/4, muộn nhất đầu tháng 5. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG