Điểm nhấn giáo dục: Cô giáo bị đồng nghiệp 'khoá tay' ở Huế gây xôn xao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam được chuyển sang mô hình Đại học; 8 học sinh tiểu học nhập viện vì thuốc lá điện tử hay học viên kêu cứu vì 'tắc cửa' thi chứng chỉ tiếng Trung,… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Vụ cô giáo bị đồng nghiệp 'khoá tay' ở Huế: Kiểm tra toàn diện nhà trường

Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của Trường THPT Hai Bà Trưng, để xác định xem nhà trường kiểm điểm đến nơi đến chốn chưa, giáo viên còn có tâm tư gì không.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế Nguyễn Tân cho biết, sau khi nhận thông tin nữ giáo viên Trường THPT Hai Bà Trưng đang đứng lớp thì bị nam đồng nghiệp kéo tay, đẩy ra khỏi lớp, Sở đã yêu cầu lãnh đạo trường, các cá nhân liên quan làm kiểm điểm.

Sở đã nhận được báo cáo của nhà trường về việc kiểm điểm những người liên quan. Ông Tân cho biết, từ báo cáo của nhà trường và đối chiếu Điều lệ trường phổ thông, ban đầu có thể xác định cả cô Hồ Thị Tâm, thầy Nguyễn Đức Phong, hiệu trưởng và học sinh đều vi phạm quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục.

Cụ thể, cô Tâm và thầy Phong đều có những hành vi ứng xử không phù hợp với môi trường sư phạm. Thầy Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng cũng có trách nhiệm của người đứng đầu đã để xảy ra vụ việc tại trường trong giờ học. Mặc dù lãnh đạo nhà trường đã họp, kiểm điểm trách nhiệm những người liên quan nhưng với góc độ của cơ quan quản lý, Sở cũng đã tiến hành kiểm tra toàn diện Trường THPT Hai Bà Trưng.

Công bố 3 ứng viên trúng tuyển phó hiệu trưởng trường phổ thông công lập ở TPHCM

Ngày 8/12, Sở GD&ĐT TPHCM công bố kết quả thi tuyển phó hiệu trưởng 3 trường phổ thông công lập. Đây là lần đầu tiên TPHCM tổ chức kỳ thi này. Cụ thể, 3 ứng viên trúng tuyển chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường gồm Trường THPT An Nhơn Tây, THPT Quang Trung (huyện Củ Chi) và THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ. (xem chi tiết)

Trung tâm Anh ngữ của Shark Thuỷ tại Nha Trang đóng cửa, nợ học phí

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại Nha Trang của ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Apax Holdings) đã đóng cửa, nhưng còn nợ học phí học viên.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa đã yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại Nha Trang thực hiện việc hoàn trả học phí cho học viên, theo sự thỏa thuận đã thống nhất giữa trung tâm và phụ huynh để đảm bảo quyền lợi cho người học. Ngoài ra, Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại Nha Trang phải chấm dứt việc tổ chức tuyển sinh và hoạt động dạy học tiếng Anh tại cơ sở khi chưa được Sở GD&ĐT Khánh Hoà cấp phép. (xem chi tiết)

Kêu cứu vì 'tắc cửa' thi chứng chỉ tiếng Trung

Trong khi các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật đã được tổ chức trở lại thì các thí sinh có nhu cầu thi chứng chỉ tiếng Trung quốc (HSK) vẫn ngóng từng ngày vì Bộ GD&ĐT vẫn chưa cho phép các đơn vị tổ chức thi. (xem chi tiết)

8 học sinh tiểu học nhập viện vì thuốc lá điện tử

Vụ việc 8 học sinh lớp 3 (6 nam, 2 nữ) trường Tiểu học Hoàng Liệt đã phải nhập viện do nghịch thuốc lá điện tử trong lớp học giờ nghỉ trưa tiếp tục dấy lên nhiều lo ngại.

Trao đổi với báo chí, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Liệt xác nhận có 1 số học sinh lớp 3 phải vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe vì có liên quan tới thuốc lá điện tử. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật

Bộ GD&ĐT vừa có các quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge và chứng chỉ tiếng Nhật Certificate Japanese - Language Proficiency.

Theo quyết định này, Bộ GD&ĐT phê duyệt cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM liên kết tổ chức với Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge (Cambridge). Địa điểm tổ chức thi tại số 94 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM. (xem chi tiết)

Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam được chuyển sang mô hình Đại học

Ngoài hai Đại học Quốc gia, 3 Đại học vùng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị cấp trường đầu tiên được chuyển lên mô hình Đại học. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG