Diễm Hương triết lý về chân dài, đại gia

Diễm Hương triết lý về chân dài, đại gia
TP - Trai tài gái sắc, Trai anh hùng gái thuyền quyên… là những hình mẫu đẹp trong quan niệm của người xưa.

> Vì sao đại gia, chân dài cùng hao tiền, tốn của?

Thế nhưng nàng hoa hậu từng tiết lộ “xài hết 60 triệu một ngày” lại cho rằng, “chân dài, đại gia” cũng chính là cách ám chỉ “trai tài gái sắc” trong xã hội hiện đại: “Cá nhân Hương nghĩ rằng ngay từ ngày xưa ông bà ta cũng có câu: “Trai tài gái sắc”, ngay từ ngày xưa ông bà ta cũng rất thoáng đúng không? Và có lẽ ngày hôm nay chúng ta đang cải tiến câu nói đó thành một câu mới là “chân dài đi với đại gia”.

“Đại gia” chưa chắc đã tài và “trai tài” không nhất thiết phải giàu vật chất. Ông bà ta không dễ dãi, chỉ có Diễm Hương thoáng quá đà mới đánh đồng hai quan niệm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG