Diego Simeone xứng danh 'khắc tinh' của Barca

Simeone chỉ thắng Barcelona 2 trận và đó là 2 trận ông loại đội bóng này ở Champions League.
Simeone chỉ thắng Barcelona 2 trận và đó là 2 trận ông loại đội bóng này ở Champions League.
TPO - Kể từ khi Diego Simeone nhận lời dẫn dắt Atletico Madrid, đội bóng này chỉ có đúng 2 lần đánh bại Barcelona. Thế nhưng có một thực tế khó chối cãi, nếu để lựa chọn đối thủ xứng tầm “khắc tinh” của đại diện xứ Catalan, không ai xứng đáng hơn Atletico Madrid dưới thời “El Cholo”.
Trước khi Diego Simeone đồng ý trở thành HLV của Atletico Madrid vào hè 2011, đội bóng này không phải thế lực xứng tầm với Barcelona và Real Madrid tại Tây Ban Nha. Họ chỉ được xếp cùng “chiếu” với Valencia, Sevilla hay Villarreal… Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, Atletico Madrid đã có những bước chuyển mình đáng kinh ngạc, bất chấp nền tảng tài chính eo hẹp, năm nào cũng phải bán đi những ngôi sao tốt nhất của mình.
Hãy xem, trong 5 năm qua, Atletico Madrid có 1 chiếc cúp Europa League, 1 La Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 lần vào tới chung kết Champions League (á quân)… Rõ ràng đây là một thành tích không phải đội bóng nào cũng có được, nhất là khi lại nằm ở quốc gia có 2 đội bóng hùng mạnh như Barcelona và Real Madrid.
Tứ kết lượt về Champions League, Atletico Madrid có lợi thế sân nhà Vicente Calderon, thế nhưng không nhiều người tin họ có thể lội ngược dòng khi đã thua 1-2 ở lượt đi. Chưa kể Barcelona còn là ĐKVĐ của giải, lại sở hữu bộ ba hủy diệt Lionel Messi – Neymar – Luis Suarez. Ấy vậy mà Atletico Madrid đã chơi một trận đấu hay nhất của họ kể từ đầu giải, vô hiệu hóa mọi phương án chiến thuật của đội khách và có chiến thắng 2-0.
Nhắc tới chiến thắng của Atletico Madrid trước Barcelona, công đầu phải thuộc về HLV Diego Simeone, người đã áp dụng đấu pháp rất chặt chẽ, hiệu quả và khoa học. Với cách chơi đặc biệt của mình, “El Cholo” không chỉ vô hiệu hóa “MSN” mà còn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Thực ra thì cho tới lúc này, chiến lược gia người Argentina mới chỉ có 2 lần giành chiến thắng trước Barcelona sau 17  lần chạm trán, nhưng nếu để chọn ra đối thủ xứng đáng gọi là “khắc tinh” của đại diện xứ Catalan, không ai xứng đáng hơn Atletico Madrid.
Cả 2 chiến thắng ấy của Atletico Madrid dưới thời Simeone đều xảy ra ở đấu trường Champions League. Chiến thắng đầu tiên đến ở mùa giải 2013-14. Khi ấy, ông và các học trò đã đánh bại Blaugrana 1-0 ở trận lượt về, qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỉ số 2-1. Đêm qua, kịch bản ấy tiếp tục được lặp lại! Chỉ khác một điều, lần này Barcelona bị loại trên cương vị Nhà ĐKVĐ.
MỚI - NÓNG