Dịch bệnh lan rộng, nhiều khu chợ tại Huế đồng loạt tạm dừng hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
Chợ Cồn phường Phú Cát (nay là phường Gia Hội, Huế) tạm dừng hoạt động vài ngày nay
Chợ Cồn phường Phú Cát (nay là phường Gia Hội, Huế) tạm dừng hoạt động vài ngày nay
TPO - Dịch bệnh COVID-19 xuất hiện tại hàng chục phường, xã thuộc TP Huế khiến nhiều khu chợ phải tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn cho người dân, cộng đồng.

Đến ngày 15/11, tỉnh TT-Huế ghi nhận 1.651 ca F0, hiện điều trị 531 ca. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, có dấu hiệu lan rộng ra nhiều phường, xã, thị trấn. Trong đó, đáng chú ý là vào ngày 14/11, toàn tỉnh có 94 ca mắc COVID-19 mới, với 68 ca cộng đồng. Đây cũng là số ca nhiễm cộng đồng cao nhất từ trước đến nay tại TT-Huế.

Dịch bệnh lan rộng, nhiều khu chợ tại Huế đồng loạt tạm dừng hoạt động ảnh 1

Khuyến cáo dành cho người đi chợ vào thời điểm chợ Cồn (Gia Hội) còn hoạt động

Dịch bệnh lan rộng, nhiều khu chợ tại Huế đồng loạt tạm dừng hoạt động ảnh 2
Dịch bệnh lan rộng, nhiều khu chợ tại Huế đồng loạt tạm dừng hoạt động ảnh 3
Dịch bệnh lan rộng, nhiều khu chợ tại Huế đồng loạt tạm dừng hoạt động ảnh 4
Dịch bệnh lan rộng, nhiều khu chợ tại Huế đồng loạt tạm dừng hoạt động ảnh 5

Chợ Thông phường Hương Long, Huế, không một bóng người

Số ca mắc chủ yếu tại các phường, xã thuộc TP Huế. Trước tình hình này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy nhanh truy vết, lấy mẫu, tiếp tục dồn toàn lực để phòng chống dịch, sớm cắt đứt nguồn lây; mặt khác, những khu chợ nằm trong vùng dịch bệnh phức tạp phải tạm thời đóng cửa.

VIDEO: Đìu hiu các khu chợ xứ Huế mùa dịch

Theo ông Trương Đình Hạnh, Phó chủ tịch UBND TP Huế, đến ngày 15/11, trên địa bàn có 4 khu chợ tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác phòng, chống dịch; gồm chợ Thông (phường Hương Long), chợ Phú Mậu (xã Phú Mậu), chợ Cồn (phường Gia Hội), chợ Bao Vinh (phường Hương Vinh).

Dịch bệnh lan rộng, nhiều khu chợ tại Huế đồng loạt tạm dừng hoạt động ảnh 6

Chợ Bao Vinh (phường Hương Vinh) cũng đã dừng hoạt động do trên địa bàn phường có nhiều ca F0

Dịch bệnh lan rộng, nhiều khu chợ tại Huế đồng loạt tạm dừng hoạt động ảnh 7

Những gói hàng treo lơ lửng chơ vơ dưới mái nhà sau khi chợ Bao Vinh đóng cửa

Trước đó, tại tất cả các chợ đầu mối, chợ dân sinh thuộc TP Huế, cơ quan y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Theo đó, 100% tiểu thương buôn bán hàng cá, hàng thịt tại chợ và 10% người dân đến chợ vào thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đã được test nhanh.

Chị Bùi Như Ngọc (33 tuổi, hộ kinh doanh tại đường Chi Lăng, phường Gia Hội, Huế) cho biết: “Ngay sau khi nghe tin chợ Cồn đóng cửa vì liên quan ca mắc COVID-19, gia đình chúng tôi đã liên hệ chính quyền địa phương để làm xét nghiệm, cũng như tự giác khai báo lịch trình di chuyển của các thành viên trong gia đình”.

Anh Trần Đình Dũng (ngụ đường Nguyễn Gia Thiều, nhà gần lò mổ Phú Hậu, TP Huế) chia sẻ: “Các hộ gia đình gần lò mổ - nơi xuất hiện chùm ca bệnh mới, luôn đề cao cảnh giác với dịch bệnh, hạn chế ra ngoài và hạn chế tiếp xúc”.

Tại phường Thuận Lộc, địa bàn được xem là ":điểm nóng” về dịch bệnh, sau khi xuất hiện các ca bệnh liên quan đến lò mổ Phú Hậu (phường Phú Hậu), Chủ tịch UBND phường - ông Trần Lộc thông tin, địa phương đã khẩn trương phong tỏa, giám sát theo dõi một số hộ dân liên quan đến các ca F0 ở tổ 10, 11, 13 và 14, truy vết hơn 60 F1, gần 200 F2, F3. Hiện, phường huy động tất cả các đoàn thể, tổ dân phố và lực lượng liên quan thực hiện giám sát nghiêm ngặt, theo dõi và hỗ trợ các hộ dân trong vùng phong tỏa, cách ly.

Phường đã lấy mẫu tầm soát cho hơn 2.000 người dân các tổ dân phố kể trên và tiểu thương tại 4 chợ gồm Phú Bình, Tây Linh, cầu Kho, chợ Xép và tiếp tục lấy mẫu tầm soát các khu vực liên quan khác.

Dịch bệnh lan rộng, nhiều khu chợ tại Huế đồng loạt tạm dừng hoạt động ảnh 8

Hàng quán lạnh lẽo không một bóng người, sau khi chợ tạm dừng hoạt động

Dịch bệnh lan rộng, nhiều khu chợ tại Huế đồng loạt tạm dừng hoạt động ảnh 9
Dịch bệnh lan rộng, nhiều khu chợ tại Huế đồng loạt tạm dừng hoạt động ảnh 10

Lò mổ Phú Hậu dừng hoạt động do xuất hiện chùm ca bệnh tại đây

Tại phường Hương Vinh, Chủ tịch UBND phường Trần Quốc Thắng cho hay, để ngăn chặn nguồn lây, trong hai ngày 13 và 14/11, phường đã tổ chức tầm soát 3.500 mẫu, thành lập hai đội phản ứng nhanh tăng cường kiểm tra và hướng dẫn quy định phòng dịch tại các cơ sở kinh doanh; thành lập các tổ hậu cần, bảo vệ, thông tin tuyên truyền...; với gần 100 người tham gia thực hiện việc giám sát tại nhà, hỗ trợ người dân vùng cách ly, phong tỏa tạm thời (tổ dân phố La Khê) trong việc mua sắm thức ăn, nhu yếu phẩm.

MỚI - NÓNG