Dịch bệnh đường ruột diễn biến nghiêm trọng, Triều Tiên điều động lực lượng y tế quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan phòng chống dịch khẩn cấp trung ương của Triều Tiên đã điều động các nhóm nhân viên y tế đến tỉnh Nam Hwanghae, nơi đang xảy ra đợt bùng phát dịch bệnh đường ruột cấp tính.
Dịch bệnh đường ruột diễn biến nghiêm trọng, Triều Tiên điều động lực lượng y tế quốc gia ảnh 1

Dịch bệnh đường ruột xảy ra ở vùng nông nghiệp chính của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Ngày 19/6, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, đội ngũ y tế và điều tra dịch tễ học đã đến nhiều khu vực ở tỉnh Nam Hwanghae để hỗ trợ việc đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh đường ruột.

Bộ Y tế nước này đang phối hợp với các lực lượng y tế địa phương để triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo nguồn cung thuốc men.

Các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh gồm cách ly, sàng lọc chuyên sâu đối với toàn bộ người dân, điều trị và giám sát đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương như trẻ em và người già, bản tin cho biết.

Cũng theo KCNA, các nhóm chẩn đoán nhanh và điều trị quốc gia đang phối hợp với giới chức y tế địa phương. Nhiều biện pháp đang được thực hiện để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn ở những vùng nông nghiệp chủ đạo.

Còn tại các thành phố, chính quyền triển khai khử khuẩn đối với hệ thống nước thải và xử lý rác, nhằm đảm bảo an toàn cho nguồn nước sạch và nước sinh hoạt cho các hộ gia đình.

Đợt bùng phát dịch ruột cấp mới ở Triều Tiên được thông báo từ ngày 16/6. Dịch bệnh mới gây thêm áp lực cho quốc gia vẫn đang phải đối phó với làn sóng COVID-19 và nhiều khó khăn kinh tế.

Theo số liệu được công bố, ngày 19/6, nước này có thêm hơn 19.310 người có triệu chứng sốt trong 24 giờ tính đến cuối ngày 18/6. Số người tử vong vì dịch sốt là 73 người. Triều Tiên được cho là không đủ năng lực xét nghiệm để xác nhận các ca sốt có phải đều mắc COVID-19 hay không.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG