Dị ứng thuốc nhuộm tóc có thể gây tử vong

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Bạn có biết, dị ứng thuốc nhuộm tóc có thể gây sưng phù mặt, mù mắt, tăng nguy cơ ung thư, thậm chí là tử vong?

Tai biến vì thuốc nhuộm tóc đã không còn là vấn đề mới. Từ lâu, Tiến sĩ Ian White, chuyên gia da liễu của Bệnh viện St Thomas ở London, Anh đã chỉ ra rằng: Trong thuốc nhuộm tóc có tất cả 36 hóa chất có thể gây ra những phản ứng cực mạnh với da. Một số hóa chất có trong thuốc nhuộm tối màu như nâu, đen... còn có khả năng gây dị ứng cao gấp nhiều lần.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trái ngược với những e ngại của giới chuyên môn, người tiêu dùng vẫn không hề lo lắng về những nguy hại có thể xảy ra khi sử dụng thuốc nhuộm tóc. Chị Nguyễn Thị Thủy (Thanh Xuân, Hà Nội) vui vẻ: “Trung bình, một năm tôi nhuộm tóc 2 lần. Sau mỗi lần nhuộm thì thấy tóc khô, xơ hơn, nhưng nếu biết cách chăm sóc thì sẽ khắc phục được tình trạng này. Ngoài ra, khi nhuộm, tôi cũng thấy da đầu bị xót, rát lúc bắt đầu bôi thuốc vào chân tóc, song khi xả sạch thì cảm giác cũng bớt dần. Những vấn đề khác như mẩn ngứa, nổi mụn nước thì chưa gặp bao giờ và cũng không biết ai đã từng bị như vậy”.

Đồng quan điểm, chị Dương Lê Vân chia sẻ: “Bây giờ nhuộm tóc là nhu cầu làm đẹp tất yếu trong xã hội hiện đại. Nếu chọn thuốc của những hãng lớn, có uy tín dùng thì sẽ không lo tai biến. Những sự cố xảy ra với thuốc nhuộm, phần nhiều là do dùng hàng giá rẻ, kém chất lượng”.

Nhiều nguy hại

Theo y khoa, về bản chất, thành phần chủ yếu của tóc là chất sừng nên nếu muốn thay đổi màu sắc, chúng ta phải sử dụng những hóa chất cực mạnh. Điều này lý giải vì sao thuốc nhuộm tóc thường gây hại ch người sử dụng. Không chỉ là cảm giác khô, sơ, dễ gãy rụng ở mái tóc, những người sử dụng thuốc nhuộm còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm về sức khỏe.

Bàn về vấn đề này, BS. Nguyễn Phương Hà (Phòng khám đa khoa An Bình, Hà Đông, Hà Nội) khẳng định: Trên một số cơ địa, thuốc nhuộm tóc có thể làm cho người dùng bị viêm da dị ứng với các biểu hiện như: ngứa đỏ, nổi mụn nước, sưng phù, thậm chí là rỉ dịch... Qua nhiều công trình nghiên cứu, người ta cũng thấy rằng ở những người nhuộm tóc 1 tháng/lần, nguy cơ ung thư bàng quang, ung thư máu tăng gấp đôi. Điều đó có nghĩa là: nếu không nhuộm tóc, nguy cơ ung thư bàng quang của người này chỉ là một, thì khi nhuộm tóc thường xuyên, nguy cơ đó sẽ tăng lên 2 lần.

Thực tế cho thấy, năm 2012, Carmen Rowe là cái tên khiến nhiều phụ nữ ở Anh xôn xao khi khuôn mặt của cô bị biến dạng, sưng phù sau khi sử dụng thuốc nhuộm tóc. "Buổi sáng sau khi nhuộm tóc, tôi tỉnh dậy và thấy mặt mình sưng to đến mức mắt không thể nhìn thấy gì. Nửa đầu tôi phồng tướng như quả bóng lớn. Tôi đến thẳng bệnh viện Morriston ở Swansea và được nhập viện ngay. Điều kinh khủng nhất là đầu tôi bắt đầu rỉ mủ và tôi phải lấy khăn quấn lại", cô gái 25 tuổi này thuật lại.

Dù đã được xuất viện sau đó 3 ngày, thế nhưng, trong tháng tiếp theo, Carmen Rowe đã phải vào viện 4 lần để điều trị những tổn thương loét và sưng do dị ứng với hóa chất Paraphenylenediamine trong thuốc nhuộm.

Cuối năm này, nước Anh lại ghi nhận cái chết của một người đã và đang sử dụng thuốc nhuộm tóc. Nạn nhân là Julie McCabe, người được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, suy tim và tổn thương não. Sau 10 tháng được chăm sóc và điều trị, Julie McCabe đã qua đời và nguyên nhân được kết luận là do dị ứng với Paraphenylenediamine.

Theo chia sẻ của người nhà, Julie McCabe thường nhuộm tóc 6 tuần/lần và chưa bao giờ xảy ra tai biến cả. Loại thuốc mà cô thường sử dụng là của hãng L’Oreal. Điều này có nghĩa là, sự cố nguy hiểm có thể xảy ra với bất kỳ loại thuốc nào.

Ngay trong tháng 08/2015 vừa rồi, cũng tại nước Anh, một người phụ nữ có tên là  Ann-Marie Hyde, đến từ Coalville, Leicestershire cũng đã quyết định khởi kiện công ty một công ty sản xuất thuốc nhuộm tóc vì sản phẩm của họ đã khiến khuôn mặt cô bị biến dạng và một bên mắt bị mù.

Cần dùng thử thuốc trước khi nhuộm

Trước những nguy cơ có thể xảy ra khi sử dụng thuốc nhuộm tóc, bác sĩ Hà cho rằng, trước khi dùng trực tiếp trên đầu, chúng ta hãy pha loãng thuốc, bôi trên vùng da nhạy cảm như vành tay, mặt sau cánh tay... Nếu sau 1, 2 ngày không thấy các phản ứng dị ứng thì có thể yên tâm dùng.

Đối với phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, tránh tuyệt đối việc sử dụng thuốc nhuộm. Những người tóc quá thưa hay đang có bệnh lý về da đầu, tóc, cũng không nên thay đổi màu tóc vì nồng độ thuốc ngấm vào da đầu sẽ tăng lên.

Ngoài ra, thay vì nhuộm tóc liên tục, chúng ta cần kéo dài thời gian nhuộm giữa các lần, tối thiểu là 6 tháng/lần. Những trường hợp tóc bạc thì có thể chấm, phủ trên chân tóc, tránh ảnh hưởng đến da đầu.

Thêm vào đó, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, chúng ta nên sử dụng thuốc màu sáng thay cho thuốc màu đậm. Nếu có thói quen dùng thuốc nhuộm tóc để nhuộm phần lông mày bị bạc, bạn cũng cần chấm dứt việc làm này vì nó có thể ảnh hưởng đến mắt.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.