Đi tìm cuộc sống healthy: Yoga, Eat Clean và môi trường xanh

Sống lành mạnh không chỉ là một trào lưu chóng vánh mà đang dần trở thành một xu hướng tích cực được nhiều bạn trẻ tìm đến. Đó không đơn giản chỉ là một cách sống có lợi cho sức khỏe, mà còn là một điểm tựa cho người trẻ cân bằng để có một cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Yoga, Eat Clean được tìm đến như liều thuốc bổ

Sjana Earp – cô gái trẻ đến từ Australia trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội với hơn 1,4 triệu lượt theo dõi bởi vóc dáng nóng bỏng, những tấm hình chụp các tư thế yoga đẹp mê lòng và đặc biệt là lối sống đầy lạc quan, tràn ngập sự hạnh phúc. Ít ai biết rằng, Sjana Earp từng vật lộn vì trầm cảm, từng có ý định tự tử vì chán ghét bản thân. Sjana Earp chia sẻ, cô nhận ra yoga còn có ý nghĩa hơn rất nhiều những tư thế, động tác thân thể. Đó là một cách sống, không chỉ một môn thể thao trong hành trình tìm lại chính mình.

Đi tìm cuộc sống healthy: Yoga, Eat Clean và môi trường xanh ảnh 1 Yoga đã thay đổi cuộc sống của Sjana Earp

Không riêng Sjana Earp, cơn sốt về “yoga” cũng được hàng trăm bạn trẻ Việt hưởng ứng và tìm đến để cân bằng cuộc sống, giải tỏa stress và nâng cao sức khỏe. Và đó cũng chính là lý do mà yoga lại có sức mạnh trường tồn suốt hơn 7.000 năm.

Bên cạnh sức lan tỏa của yoga, Eat Clean (hay Clean Eating) được hiểu đơn giản là ăn sạch cũng được các bạn trẻ tìm đến áp dụng cùng chế độ tập luyện yoga để có sức khỏe và vóc dáng dẻo dai. Ưu điểm của chế độ ăn Eat Clean là không có sự thay đổi dinh dưỡng đột ngột gây hại cho sức khỏe nào. Bạn vẫn sẽ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. Eat Clean giúp bạn hạn chế tiêu thụ các thực phẩm bị biển đổi trong quá trình nấu nướng; giảm nguy cơ ung thư; giúp giảm cân tự nhiên. Với nguyên tắc ăn Eat Clean 6 bữa/ngày, cơ thể không bị bỏ đói. Bạn sẽ có trách nhiệm hơn với từng bữa ăn, với sức khỏe của chính mình.

Lựa chọn môi trường sống xanh

Ngoài việc lựa chọn lối sống khỏe mạnh cho bản thân, người trẻ còn tích cực thay đổi môi trường sống và làm việc. Họ nhận ra những nguy cơ về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đã và đang tác động tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày.

Đi tìm cuộc sống healthy: Yoga, Eat Clean và môi trường xanh ảnh 2 Không gian cafe sách xanh

Các văn phòng làm việc được chú trọng yếu tố xanh. Nhiều quán café xanh được mở ra với không gian mở tràn ngập màu xanh của thiên nhiên. Các vật dụng nhựa được tái chế trồng cây xanh, trang trí hoặc chuyển đổi sang vật dụng thân thiện với môi trường như ống hút tre, dùng cốc giấy thay thế cho cốc nhựa… Hay việc lựa chọn những khu đô thị xanh, nơi sống xanh như liền kề Dahlia Homes - Liền kề Hoa Thược Dược trong KĐT Gamuda Gardens cũng được nhiều người trẻ tìm đến.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, nằm trong quần thể KĐT sinh thái Gamuda Gardens (Km 4,4 Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Dahlia Homes là sản phẩm nhà liền kề cuối cùng trong KĐT Gamuda Gardens. Dahlia Homes được quy hoạch xây dựng trên khu đất có quy mô 37.386 m2 với 356 căn liền kề. Nhà liền kề được xây dựng trong không gian xanh, thoáng đãng, biệt lập với không gian chung toàn khu, có sân vườn và lối ra vào riêng biệt.

Đi tìm cuộc sống healthy: Yoga, Eat Clean và môi trường xanh ảnh 3 Khuôn viên với không gian xanh tại liền kề Dahlia Homes

Các căn liền kề được xây dựng cao 3,5 tầng, mặt tiền rộng 5-6m được bố trí nhiều bồn cây. Điểm nhấn đặc biệt tại đây là không gian xanh với các tiện ích nội khu được hoàn thiện tới gần 80%, cho cư dân tận hưởng một cuộc sống thư thái tại khu đô thị xanh với tiện ích hiện đại.

Với mong muốn hỗ trợ chính sách thanh toán tốt nhất cho khách hàng có nhu cầu ở thực tại liền kề Dahlia Homes, chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam và Nhà phân phối, đầu tư thứ cấp CenLand cùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank Tràng An bắt tay hợp tác đưa ra chương trình “Mua nhà Gamuda Gardens tưởng không dễ mà dễ không tưởng”. Theo đó, khách hàng mua liền kề Dahlia Homes – KĐT Gamuda Gardens chỉ cần thanh toán 30%, ân hạn nợ gốc và không tính lãi trong 30 tháng.

Sáng ngày 25.11.2018 tới đây, chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam phối hợp cùng Cenland tổ chức chương trình “Khơi nguồn sống xanh tại Dahlia Homes” tại khu vui chơi trẻ em, KĐT Gamuda Gardens. Tham dự sự kiện, khách hàng sẽ có được những chia sẻ hữu ích từ các chuyên gia về phong cách sống cân bằng, lành mạnh. Đặc biệt, khách hàng đặt mua liền kề Dahlia Homes trong ngày 25.11.2018 còn có cơ hội trở thành chủ nhân của nhiều giải thưởng hấp dẫn, lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0943 573 246 – 0902 178 088

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.