Di lý nam sinh lớp 10 đâm chết bạn học về trụ sở công an tỉnh

Nam tại cơ quan điều tra
Nam tại cơ quan điều tra
TPO - Trong lúc lao vào hỗn chiến, Ph.Ng.N. rút con dao bấm thủ sẵn trong người đam một phát chí mạng khiến đối phương tử vong.

Sáng 8/1, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Ph.Ng.N. (14 tuổi, trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk ) về đơn vị để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, trước đó nhóm của Ph.Ng.N. và Tr.V.D. (15 tuổi) - là học sinh lớp 10 một trường THPT ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, có xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 13h30 chiều 7/1, hai nhóm trên hẹn nhau ra khu vực xưởng chế biến cà phê ở thôn Tân Thành, xã Ea Yông để giải hòa. Lúc này, Ph.Ng.N. mang theo một con dao bấm.

Khi đang nói chuyện 2 bên gồm cả nam và nữ bất ngờ lao vào hỗn chiến. Trong lúc hỗn loạn, Ph.Ng.N. rút con dao bấm từ trong người rồi xông vào đâm một nhát trúng vào cổ của Tr.V.D. và một nhát trúng ngực của Đ.L.M.H.. Hậu quả, Dũng tử vong trên đường đi cấp cứu,  Đ.L.M.H. bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, Ph.Ng.N. đến Công an xã Ea Yông đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG