Di chúc kỳ lạ của trùm khủng bố

Bin Laden và con trai Ali
Bin Laden và con trai Ali
TP - Osama Bin Laden di chúc các con mình đừng tham gia tổ chức khủng bố al-Qaida mà ông ta là người đứng đầu cho tới tận khi chết và không cho phép các bà vợ đi bước nữa, một tờ báo Kuwait tiết lộ.

> Người vợ ở bên bin Laden đến phút cuối đời
> Những cảm xúc trái ngược trong vụ Bin Laden
> Đặc nhiệm Mỹ bắt sống Bin Laden trước khi bắn chết?
> Đặc nhiệm tiêu diệt Bin Laden 'khủng' như thế nào?

Con trai cả Abdullah của bin Laden
Con trai cả Abdullah của bin Laden.

Theo tờ báo Anh The Guardian, di chúc của “tên khủng bố số 1 của thế giới” do Al-Anbaa, một tờ báo Kuwait đăng hôm thứ 3, 3-5. Theo khẳng định của báo này, di chúc được Bin Laden viết ngày 14-12-2001, ba tháng sau khi xảy ra cuộc khủng bố ngày 11-9-2001, khi mà các cơ quan đặc vụ của Mỹ bắt đầu ráo riết truy lùng Bin Laden trên toàn thế giới.

Omar bin Laden và vợ
Omar bin Laden và vợ.

Trong di chúc, Bin Laden thể hiện sự tiếc nuối và xin con cái tha thứ vì đã dành quá ít thời gian cho họ do phải tham gia phong trào Jihad. Đồng thời, ông trùm al-Qaida lệnh cho các bà vợ của mình không được tái hôn sau khi ông ta chết và nài nỉ các con không tham gia al-Qaida hoặc ra “mặt trận” sau khi dẫn trường hợp lãnh tụ Hồi giáo thế kỷ thứ 7 Muslim Caliph Omar bin Khattab cũng từng có yêu cầu như vậy đối với con trai Abdullah của mình.

Ông ta viết: “Cha đã chọn con đường đầy hiểm nguy và phải chịu nhiều thử thách, sự thất vọng và sự bội phản. Nếu không có sự phản bội thì mọi chuyện giờ đã khác. Còn về phần mình, hỡi các con trai của ta, hãy tha thứ cho ta đã không dành được nhiều thời gian hơn cho các con kể từ khi cha đi theo tiếng gọi của Jihad”.

Bin Laden và con trai Ali
Bin Laden và con trai Ali.

Trong di chúc, Bin Laden cũng liệt kê danh mục các vụ khủng bố do al-Qaida thực hiện. Cụ thể là vụ khủng bố nhằm vào lính Mỹ ở Lebanon năm 1983, vụ giết 19 lính gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc ở Somalia năm 1993, vụ nổ trong sứ quán Mỹ ở Nairobi (Kenya) năm 1998.

Con trai út Hamza
Con trai út Hamza .

Trong văn bản dài 4 trang in vi tính ký tên “người anh em Abu Abdullah Osama Muhammad Bin Laden”, trùm khủng bố dự báo rằng ông ta sẽ bị giết vì sự phản bội của những người hầu cận. Điều lạ lùng là trùm khủng bố kết thúc ý nguyện của mình bằng lời khuyên “các chiến binh mujahideen, cho dù đang ở đâu” hãy đình chỉ “cuộc chiến chống người Do Thái và những tên lính thập tự chinh và bắt đầu thanh lọc hàng ngũ của mình những tên gián điệp và những kẻ có tâm lý thất bại”.

Toà soạn báo Al-Anbaa không cho biết họ có được tài liệu “riêng tư và bí mật” này trong hoàn cảnh nào và làm thế nào để khẳng định được tính chân thật của nó. Năm 2002, tờ tạp chí Ảrập Xêút Al-Majallah công bố một tài liệu tương tự nhưng bị bác bỏ vì bị vạch trần là đồ giả của một website thân Jihad.

* Osama bin Laden có bốn vợ (có tài liệu nói 5), trong đó có hai đã ly dị:

1. Najwa Ghanem: Sinh năm 1961, là chị họ (con của bác trai) và là vợ đầu tiên (cưới năm 1974), có với Osama bin Laden 11 con.

2. Umm Hamza: Giáo sư tâm lý trẻ em, được cho là vợ ưa thích nhất của bin Laden. Bà cũng là bà vợ già nhất và hơn bin Laden tới 7 tuổi.

3. Umm Khaled, giáo viên ngữ pháp tiếng Arập.

4. Umm Ali bin Laden, đã từng xin ly dị khi ở Sudan.

*  Theo một số tư liệu, Bin Laden có ít nhất 19 con. Một trong số con gái của Bin Laden trở thành vợ của thủ lĩnh Taliban Omar. Còn người con trai có tên Mohammed lấy vợ là con gái của Mohammed Atef - một trong những thủ lĩnh nổi tiếng của al-Qaida đã bị giết tháng 11-2001.

Một người con trai khác là Omar lấy một phụ nữ người Anh tên là Jane Felix-Browne và xuất hiện nhiều trên báo chí phương Tây.

Lê Việt (Tổng hợp)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG