ĐH trực tuyến đầu tiên của Việt Nam tuyển sinh đợt đầu năm 2019

Sinh viên và Mentor trao đổi học thuật
Sinh viên và Mentor trao đổi học thuật
TPO - Đại học trực tuyến FUNiX chính thức tuyển sinh đợt đầu năm 2019. Sinh viên đăng ký trong tháng 1 có cơ hội săn học bổng 20% học phí và được tham gia nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp.

Chương trình học đại học chuyên ngành Kỹ sư phần mềm của FUNiX gồm 8 học kỳ, tương đương 8 chứng chỉ chuyên môn. Học tới đâu, trường cấp chứng chỉ tới đó. Sinh viên sau đó có thể vừa học vừa làm để hoàn thành chương trình, nhận bằng Kỹ sư phần mềm do Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận.

Đại diện FUNiX cho biết, với chương trình học đại học chuyên ngành kỹ sư phần mềm trực tuyến linh hoạt, có thể rút ngắn thời gian học còn 2 năm. Ngay khi hoàn thành 3 học kỳ đầu, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia thị trường nhân lực công nghệ sớm khi được tuyển dụng bởi Công ty phần mềm FPT Software. Giai đoạn vừa học vừa làm sẽ giúp việc học sát với thực tế. Sinh viên vừa có động lực, vừa tự chủ được tài chính, rút ngắn thời gian thăng tiến, thuận lợi về đường công danh hơn các bạn cùng lứa tuổi.

Hình thức xét tuyển vào Đại học FUNiX hiện linh hoạt theo từng ứng viên. Các sinh viên muốn học lấy bằng đại học cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với sinh viên học để đi làm, nhà trường không yêu cầu bảng điểm.

Ra đời năm 2015, FUNiX là trường đại học trực tuyến thuộc hệ thống FPT Education. Hình thức học tại đây là trực tuyến trên bài giảng MOOC - bài giảng của các giáo sư hàng đầu về công nghệ thông tin đã được Việt hóa. Trong quá trình học, sinh viên được kết nối 1-1 với gần 2.700 mentor môn - là các chuyên gia từ các công ty công nghệ lớn để giải đáp kiến thức trong nội dung học tập.

FUNiX hiện có gần 2.700 sinh viên đến từ 13 quốc gia và thuộc nhiều độ tuổi. Trong đó, học viên lớn tuổi nhất 76 tuổi, học viên nhỏ nhất 12 tuổi.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.