Đề xuất Khánh Hòa nâng cấp Lễ giỗ tổ nghề trầm hương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội nghị Văn hóa tỉnh Khánh Hòa năm 2024 đã nhận được nhiều góp ý về việc đổi mới các hoạt động, dịch vụ văn hóa, nâng tầm sự kiện, lễ hội và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị Văn hóa tỉnh Khánh Hòa năm 2024 (tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã được Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức ngày 30/8.

Đề xuất Khánh Hòa nâng cấp Lễ giỗ tổ nghề trầm hương ảnh 1
UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 26 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: Thanh Thanh.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học nhằm góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong tình hình mới.

TS. Trịnh Đăng Khoa - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa TP.HCM - đề xuất tỉnh Khánh Hòa cần nâng cấp Lễ giỗ tổ nghề trầm hương thành Lễ hội trầm hương Khánh Hòa, hướng tới xây dựng một thương hiệu sự kiện, lễ hội mới - Lễ hội của những người con xứ Trầm hương.

“Thương hiệu sự kiện, lễ hội mới phải vừa mang bản sắc của địa phương nhưng cũng mang hơi thở của thời đại và được xây dựng theo phương thức công nghiệp văn hóa”, ông Khoa nhấn mạnh.

Nói thêm về vấn đề nâng tầm chất lượng các sự kiện văn hóa, TS. Trịnh Đăng Khoa cũng đưa ra những góp ý khác như Khánh Hòa cần có danh mục sự kiện và lễ hội lớn được tổ chức định kỳ hàng năm, hoặc theo chu kỳ 2 năm/lần. Tỉnh nên xây dựng được mạng lưới đối tác trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực tổ chức sự kiện, lễ hội đương đại để tạo nguồn lực tổng thể, đặc biệt là nguồn lực con người và tài chính.

Ông cũng góp ý tỉnh khai thác triệt để và hiệu quả yếu tố công nghệ hiện đại trong nhiều khâu tổ chức một sự kiện, lễ hội.

Đề xuất Khánh Hòa nâng cấp Lễ giỗ tổ nghề trầm hương ảnh 2
TS. Trịnh Đăng Khoa trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thanh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, thảo luận về một số nội dung quan trọng như Giải pháp triển khai Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Giải pháp đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 34, ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy về phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh và các cơ quan liên quan, qua hội nghị nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát huy giá trị văn hóa, con người Khánh Hòa góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chuẩn bị các nội dung về xây dựng văn hóa, con người trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đề xuất Khánh Hòa nâng cấp Lễ giỗ tổ nghề trầm hương ảnh 3

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Khánh Hòa, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Thanh.

Ông Nguyễn Khắc Toàn cũng đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó TP. Nha Trang với vai trò là đô thị hạt nhân của tỉnh, là trung tâm của thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai, cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, trở thành nơi tổ chức sự kiện đẳng cấp, mang tầm quốc gia, quốc tế, “nghiên cứu tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO”.

MỚI - NÓNG