Đề thi tuyển lớp 10 ở Hà Nội: Bám sát chương trình tinh giản

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10 năm nay được lược bỏ môn thi thứ 4
Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10 năm nay được lược bỏ môn thi thứ 4
TP - Mặc dù học sinh Hà Nội chưa thể hẹn ngày trở lại trường học nhưng UBND TP Hà Nội đã quyết định kỳ thi chung tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ diễn ra từ 17-18/7 tới. Đề sẽ nằm trong nội dung, kiến thức đã được Bộ GD&ĐT tinh giản.

UBND TP Hà Nội đã quyết định bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh chung vào lớp 10 THPT công lập năm nay nhằm giảm áp lực cho học sinh. Như vậy, công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm nay sẽ gồm điểm thi môn toán cộng với điểm thi môn ngữ văn nhân đôi cộng điểm thi ngoại ngữ và cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Trường THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây được tuyển sinh lớp 10 không chuyên trên toàn TP. Cả TP được chia thành 12 khu vực tuyển sinh. Mỗi thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng vào trường THPT công lập trong cùng 1 khu vực tuyển sinh (không kể nguyện vọng vào lớp chuyên). Ngoài ra, học sinh được đăng ký nguyện vọng vào các trường ngoài công lập hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên.

Mỗi thí sinh cũng được đăng ký nguyện vọng vào các lớp chuyên của 2 trong 4 trường THPT chuyên gồm: Amsterdam; Chu Văn An; Sơn Tây; Nguyễn Huệ. Các trường THPT chuyên sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.

Năm nay, Hà Nội cũng sẽ tuyển sinh cả hệ song bằng tú tài học chương trình THPT Quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc tại trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Điều kiện dự tuyển là học sinh đã tốt nghiệp THCS, có hộ khẩu Hà Nội và điểm trung bình cả năm học lớp 9 các môn toán, vật lý, hoá học từ 8,0 điểm trở lên; điểm trung bình môn tiếng Anh cả năm học 8,5 điểm trở lên; môn ngữ văn 6,5 điểm trở lên.

Ông Phạm Quốc Toản, trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh và các trường, phương thức tuyển sinh của các trường THPT ngoài công lập vẫn giữ như năm trước là xét tuyển theo kết quả học tập của 4 năm THCS hoặc dựa trên kết quả của kỳ thi chung vào lớp 10.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Đề sẽ được Sở GD&ĐT Hà Nội xây dựng trên cơ sở bám sát chỉ đạo điều chỉnh tinh giản kiến thức mới đây của Bộ GD&ĐT.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.