Theo đơn thư bạn đọc:

Đề nghị xem xét phản ánh của người dân về việc thu hồi đất cho dự án Chaparama Resort & Spa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Thái Ngọc Trực, trú tại tổ 14 Bãi Tiên (phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà) kêu cứu khẩn cấp về những dấu hiệu sai phạm trong việc thu hồi đất Khu B Bãi Tiên để thực hiện dự án Chaparama Resort & Spa tại phường Vĩnh Hoà.

Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Khánh Hoà (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hoà) có văn bản hồi âm, cho biết đã chuyển đơn của ông Trực tới UBND thành phố Nha Trang để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Đề nghị xem xét phản ánh của người dân về việc thu hồi đất cho dự án Chaparama Resort & Spa ảnh 1

Một số văn bản trả lời báo Tiền Phong của các cơ quan chức năng

2. Đơn của ông Nguyễn Văn Vĩnh và Nguyễn Doãn Nhu, trú tại khu Trà Xuyên (phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) tố cáo ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng khu Trà Xuyên làm trái quy định về tài chính trong một số việc tại địa phương.

Về sự việc này, UBND phường Khúc Xuyên có văn bản hồi âm tới báo Tiền Phong, cho biết các nội dung công dân nêu trong đơn là có, nhưng ông Nguyễn Văn Hải làm trái tới mức vi phạm pháp luật là chưa chính xác. Đối với sự việc này, UBND phường Khúc Xuyên yêu cầu cấp uỷ khu Trà Xuyên và ông Nguyễn Văn Hải cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc quản lý thu chi tài chính khoản tiền mộ chí của những người ở nơi khác chuyển về địa phương mà họ đã thu. Tại một số hội nghị họp dân hằng năm, mặc dù việc này đã có báo cáo, nhưng những người đứng đầu khu Trà Xuyên chưa đưa các khoản thu trên vào sổ sách theo dõi thu chi và báo cáo UBND phường theo quy định. Bên cạnh đó, UBND phường Khúc Xuyên cũng yêu cầu cấp uỷ khu Trà Xuyên và ông Nguyễn Văn Hải cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc xây dựng trụ đình tại Trà Xuyên khi chưa được cấp phép theo quy định.

3. Đơn của bà Phạm Thị Thanh, trú tại số 7, ngõ 192 phố Đức Giang, tổ 22 phường Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho căn nhà tại địa chỉ trên, đã được Cty Dâu tằm tơ I Ngọc Thuỵ giao gian nhà này theo quyết định số 66 (ngày 10/5/1993).

Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, UBND quận Long Biên có văn bản hồi âm cho biết, căn nhà trên của gia đình bà Thanh nằm trong quy hoạch đã được UBND thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt năm 2014. Theo điểm d, khoản 3, điều 63 Nghị định 99/CP (ngày 20/10/2015) và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, trường hợp nhà đất của gia đình bà Phạm Thị Thanh có nguồn gốc do cơ quan phân trước ngày 5/7/1994 không phù hợp quy hoạch sử dụng đất nên không đủ điều kiện để được bán nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

MỚI - NÓNG
Hà Nội tổng kiểm kê tài sản công
Hà Nội tổng kiểm kê tài sản công
TPO - Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tiến hành tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Dự kiến, đến tháng 6/2025 công tác tổng kiểm kê tài sản công sẽ hoàn thành.