Đề nghị truy tố cựu Phó Chánh án Nguyễn Hải Nam

Cựu Phó Chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam (trái sang) và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng (phải sang). Ảnh: B.H
Cựu Phó Chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam (trái sang) và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng (phải sang). Ảnh: B.H
TPO - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Nguyễn Hải Nam (cựu phó Chánh án TAND quận 4, TPHCM) và Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM) về tội “Xâm phạm chỗ ở người khác”.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã chuyển cho Viện KSND TPHCM bản KLĐT vụ án, tuy nhiên VKS đã trả hồ sơ mà không ban hành cáo trạng.

Việc trả hồ sơ theo VKS là vụ án cần tiếp tục điều tra để làm rõ một số vấn đề. Trong đó cần tiếp tục trưng cầu giám định 4 đoạn dữ liệu camera ghi hình; làm rõ đối tượng là người phụ nữ áo vàng tên Tâm và xác minh làm rõ ai là người đóng các khoản phí tiền điện, nước…

Nhận lại hồ sơ từ VKS, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra bổ sung, ban hành KLĐT bổ sung và giữ nguyên quan điểm, đề nghị VKS truy tố ông Nam, Tùng.

Theo KLĐT, ngày 16/2/2015, bà Hoàng Trọng Anh Chi (ngụ phường 4, quận 3) đăng ký quyền sử dụng đất, quyền nhà ở tại số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TPHCM, sau khi được nhận chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Lê Giang.

Đến ngày 6/3/2017, bà Chi thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trên cho ngân hàng. Ngày 27/4/2017, UBND quận 1 cấp giấy phép xây dựng (số 205/GPXD) cho công trình nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với quy mô hầm trệt, 5 lầu do bà Hoàng Trọng Anh Chi làm chủ đầu tư.

Ngày 10/10/2017, bà Chi ký hợp đồng bán nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với giá 25 tỷ đồng cho bà Hoàng Thị Thu Thảo với phương thức thanh toán tiền là 4 đợt.

Từ 10/1/2017 đến 23/11/2019, bà Thảo đã thanh toán cho bà Chi 7 tỷ đồng tiền cọc, kèm chi phí xây dựng, hoàn công, xin giấy phép xây dựng đợt 2 tổng cộng 1,168 tỷ đồng.

Bà Chi bàn giao căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Thảo tiếp tục giám sát thi công. Ngày 10/1/2018, hai bên thống nhất gia hạn thời gian hoàn công đến cuối tháng 1/2018.

Đến tháng 4/2018, bà Thảo yêu cầu bà Chi trả lại tiền cọc và chi phí phát sinh nhưng bà Chi không đồng ý nên bà Thảo khởi kiện vụ việc ra TAND quận 1. Tháng 9/2018, bà Thảo thuê công ty tiếp tục thi công hoàn thiện căn nhà. Đến tháng 3/2019, bà Thảo cùng 4 đứa con chuyển đến đây sinh sống.

Khoảng 14 giờ ngày 19/9/2019, ông Tùng, Nam cùng một số người vào nhà 29 Nguyễn Bình Khiêm dùng vũ lực, gây sức ép tinh thần đuổi những người đang ở trong nhà ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28/9/2019.

Theo cơ quan điều tra, vụ án này xuất phát từ tranh chấp căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TPHCM, bị can Tùng, Nam cùng một số người đã dùng vũ lực, uy hiếp, đe dọa đuổi những người trong nhà ra ngoài và chiếm giữ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.