Bà Rịa - Vũng Tàu:

Đề nghị tạm hoãn xuất cảnh nhiều giám đốc doanh nghiệp

TPO - Do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nên các chi cục thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh đối với loạt giám đốc doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 giám đốc doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh hoạt động ở TP Vũng Tàu, huyện Long Điền.

Đề nghị tạm hoãn xuất cảnh nhiều giám đốc doanh nghiệp ảnh 1
Các chi cục thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục phát thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Theo đó, Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Vũ Tư C. (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thiên Nam), ông Hoàng Quốc H. (41 tuổi, chủ hộ kinh doanh tại 396 Nguyễn An Ninh phường 8, TP Vũng Tàu), bà Phan Thị H. (54 tuổi, chủ hộ kinh doanh tại 281 Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu), bà Nguyễn Thị Thu T. (42 tuổi, chủ hộ kinh doanh tại 57/40, Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TP Vũng Tàu).

Tương tự, Chi cục Thuế khu vực Bà Rịa - Long Điền - Đất Đỏ cũng có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Chiến H. (61 tuổi, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Xăng dầu Thịnh Lộc).

Lý do tạm hoãn xuất cảnh đối với những người trên, chủ yếu là do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Các chi cục thuế đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân nói trên cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Hồi tháng 9, Chi cục Thuế Vũng Tàu - Côn Đảo có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 9 giám đốc doanh nghiệp hoạt động ở TP Vũng Tàu. Lý do tạm hoãn xuất cảnh đối với những người trên cũng chủ yếu là do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

MỚI - NÓNG
'Không thể ỷ lại, bấu víu vào bầu sữa ngân sách'
'Không thể ỷ lại, bấu víu vào bầu sữa ngân sách'
TPO - Theo tờ trình mới nhất, Chính phủ đề xuất tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 dự kiến là hơn 256.000 tỷ đồng. Chương trình được thực hiện trong 11 năm với các giai đoạn cụ thể. Nhiều chuyên gia văn hóa khẳng định ngân sách nhà nước đầu tư cho văn hóa là vô cùng cần thiết nhưng không nên bấu víu vào “bầu sữa” ngân sách.