Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn
TPO - Ngày 22/12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền lửa giữa các thế hệ; công tác xã hội, tình nghĩa và đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 1

Văn Phòng cơ quan T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác Hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 2 Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn Lê Xuân Sơn phát biểu tại Hội nghị

Dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn năm 2020 đạt được nhiều kết quả trong công tác giáo dục chính trị trong việc đăng ký việc làm cụ thể thiết thực về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xã hội - tình nguyện, như: Thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 đang thường trực sẵn sàng chiến đấu; Hành trình về nguồn và trao tặng nhiều ấn phẩm, học bổng và hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, suất quà cho các đối tượng chính sách tại Tuyên Quang, Yên Bái; ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt...

Trong năm 2021, Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn hướng đến nhiệm vụ trọng tâm, như: Triển khai thực hiện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong các cấp Hội; tích cực tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn; phối hợp tổ chức giao lưu "Truyền lửa giữa các thế hệ"; triển khai các công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Nghĩa tình đồng đội" và công tác xã hội...

Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 3 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Nguyễn Thành Tùng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Nguyễn Thành Tùng ghi nhận các kết quả công tác Hội năm 2020, đặc biệt 5 điểm nổi bật: Hoạt động chung của các chi hội và Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn được duy trì nề nếp; dù trong bối cảnh dịch, các đồng chí có nhiệm vụ chuyên môn phải thay đổi phương thức cách thức tổ chức thực hiện, khó khăn vẫn tổ chức tốt đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng XIII; làm tốt công tác tiếp lửa truyền thống cho các thế hệ trẻ cơ quan T.Ư Đoàn; phối hợp tốt các tổ chức ở các đơn vị và cơ quan T.Ư Đoàn phát huy tốt các phong trào thi đua; công tác xã hội tình nguyện, tình nghĩa, đền ơn đáp nghĩa.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Hội cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục phát huy phẩm chất "bộ đội cụ Hồ", vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021.

Trong đó, Hội cần tập trung làm tốt việc duy trì tổ chức các hoạt động công tác, gắn kết hội viên; các chuỗi hoạt động liên quan hướng đến chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc XIII và kỷ niệm thành công 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; công tác xã hội, tình nghĩa và đền ơn đáp nghĩa, nhất là các hoạt động xã hội tại chỗ trong các chi hội, cơ quan T.Ư Đoàn.

Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 4 Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn khen thưởng 8 Chi hội Cựu chiến binh có thành tích xuất sắc trong năm 2020.
Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 5 Hội cũng đã khen thưởng 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2020.

Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 6 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.