Đẩy mạnh phương thức quản lý thuế hộ kinh doanh ở phía bắc

Ngày 8/10, tại Hải Dương, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị khu vực phía Bắc về đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; chống gian lận, trốn thuế trong kinh doanh thương mại điện tử năm 2024.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và đại diện 28 Cục Thuế khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn cho biết, với khoảng 10 triệu lao động và khoảng 30% GDP đóng góp cho cả nước, các hộ kinh doanh cá thể là khu vực kinh tế quan trọng, không những giải quyết việc làm, tăng thu nhập mà còn là mạng lưới rộng lớn, phát triển về những vùng xa, vùng khó khăn mà các lĩnh vực kinh doanh khác không đáp ứng được.

Đẩy mạnh phương thức quản lý thuế hộ kinh doanh ở phía bắc ảnh 1
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Với vai trò, vị thế của hộ kinh doanh trong phát triển kinh tế - xã hội đó, theo Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn, ngành Thuế cần nghiên cứu thay đổi phương thức quản lý thuế nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển, đồng thời đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời chống thất thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn cho biết, trong quá trình quản lý thu thuế, cơ quan thuế các cấp luôn nhận được sự quan tâm sự quan tâm, chỉ đạo của các đ/c lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND các tỉnh, thành phố, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn.

“Thay mặt Tổng cục Thuế, tôi xin được bày tỏ và xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Hải Dương đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Tổng cục Thuế và trực tiếp đến động viên cán bộ công chức thuế và chỉ đạo cơ quan thuế thực hiện tốt nhiệm vụ.” - Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn bày tỏ.

Tại hội nghị, đại diện 28 Cục Thuế khu vực phía Bắc đã nghe các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Thuế trình bày báo cáo tình hình quản lý hộ, cá nhân kinh doanh; triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; báo cáo về việc áp dụng rủi ro trong quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh; báo cáo tình hình chuyển đổi số, điện tử hóa trong quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và báo cáo về tình hình chống gian lận thuế, trốn thuế trong kinh doanh thương mại điện tử. Qua đó nhìn nhận những vướng mắc, khó khăn và đưa ra định hướng quản lý trong thời gian tới.

Thảo luận tại hội nghị, các Cục Thuế đã trao đổi về kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khu vực phía bắc, đồng thời đi sâu vào trao đổi để tìm ra các giải pháp quản lý thuế mới nhằm giúp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Đa số các ý kiến cho rằng, để đảm bảo thu thuế bắt kịp với thời đại số hóa, điện tử hóa các hoạt động thương mại đang là xu thế của thời đại như hiện nay thì cần có những quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng giữa kinh doanh truyền thống và kinh doanh trên nền tảng số, từ đó góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

Đẩy mạnh phương thức quản lý thuế hộ kinh doanh ở phía bắc ảnh 2

Toàn cảnh Hội nghị khu vực phía Bắc về đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2024.

Đến dự và trao đổi tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đánh giá cao vai trò của ngành Thuế trong sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội, đặc biệt là trong nhiệm vụ thu NSNN. Đồng thời mong muốn kết quả hội nghị sẽ là tiền đề để Cục Thuế tỉnh Hải Dương học hỏi kinh nghiệm áp dụng vào triển khai nhiệm vụ thu ngân sách được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

“Với truyền thống nhiều năm liên tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính và Trung ương giao, Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương dự hội nghị cần tiếp thu, lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm của các cơ quan thuế tỉnh bạn để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương triển khai chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp quản lý thuế hiệu quả trong thời gian tới.” - Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
TPO - Thời điểm này, dọc tuyến biên giới ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu qua An Giang đang trong mùa nước nổi, với mực nước cao hơn các năm trước. Nước tràn đồng, bốn bề là nước. Đây cũng là thời điểm người dân tất bật mưu sinh từ sản vật cá tôm, các loại rau cỏ "trời cho". Dù vậy, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm, không còn phong phú như trước. 
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
TPO - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tổng quỹ đất công gồm 113 khu với tổng diện tích 22.152 ha, trong đó sẽ thực hiện đấu giá 38 khu đất với diện tích 392 ha. Riêng trong quý 4/2024, Bình Dương lên kế hoạch đấu giá 10 khu đất với tổng diện tích 8,3 ha  Những vị trí đất đấu giá có mục đích sử dụng phù hợp, các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch.