Đây là Chelsea tệ nhất kỷ nguyên Abramovich

Đây là Chelsea tệ nhất kỷ nguyên Abramovich
TPO - Trận thua Man City 1-3 trên sân nhà khiến Chelsea chìm sâu vào khủng hoảng chưa từng có kể từ khi về với tay tỉ phú Abramovich.

Chelsea đã thua 4/6 trận gần đây nhất ở Ngoại hạng Anh, chỉ giành được một chiến thắng trước West Ham. Kết quả là đội bóng của HLV Lampard rơi xuống vị trị thứ 8 trên bảng xếp hạng, chỉ giành được 26 điểm với 7 chiến thắng sau 17 trận.

Đây là khởi đầu tồi tệ nhất trong một mùa giải suốt 17 năm sở hữu đội chủ sân Stamford Bridge của tỉ phú Abramovich.

Lampard cũng có số điểm trung bình mỗi trận tệ nhất trong 17 năm qua, chỉ giành được 1,67 điểm mỗi trận sau 55 trận tại giải VĐQG. Con số này tệ hơn rất nhiều nếu phải so với cả những HLV được cho là thất bại nhất của Chelsea như Andre Villas-Boas hay Felipe Scolari.

Sau thất bại trước Man City, HLV Lampard cho rằng đội bóng của ông không áp sát đủ.

“Sai lầm cá nhân, không áp sát đủ. Man City đã trừng phạt chúng tôi. Nếu muốn đạt đến đẳng cấp của Man City, đội phải chấp nhận áp lực. Chelsea chơi tốt hơn ở hiệp 2 nhưng tỉ số đậm, khó quá. Tôi không hạ thấp bản thân. Đây là bài kiểm tra thực tế và đôi khi kết quả thật đau đớn”, Lampard nói.

Tuy nhiên, thượng tầng Chelsea không thể cứ cho Lampard cơ hội mãi sau khi đã bạo chi hơn 200 triệu bảng bổ sung lực lượng ở mùa Hè năm ngoái. Giới thạo tin cho biết ban lãnh đạo Chelsea đã tính đến chuyện sa thải chiến lược gia người Anh.

Thomas Tuchel hay Max Allegri là những cái tên đang trống việc và từng thể hiện được khả năng.

MỚI - NÓNG