David Moyes mừng vì không bị “treo giò”

David Moyes mừng vì không bị “treo giò”
TPO - HLV MU không khiếu nại quyết định của FA bởi đơn giản ông chỉ bị phạt 8.000 bảng và cảnh cáo mà không hề bị “treo giò” như lo lắng trước đó.

Nguồn cơn bắt đầu từ trận thua Sunderland với tỷ số 1 - 2 trong khuôn khổ vòng 3 cúp FA hôm 7/1/2014. MU bị dẫn trước sau pha phản lưới nhà của Giggs. Dù Vidic đã cân bằng tỉ số nhưng cú sút penalty thành công của Borini đã giúp Sunderland đánh bại nhà đương kim vô địch Premier League.

Sau trận đấu, HLV David Moyes tỏ ra bất bình với quyết định của trọng tài chính. Cựu HLV Everton cho rằng, chính những quyết định sai lầm của trọng tài khi bị cú ngã vờ của Adam Johnson đánh lừa đã giúp Sunderland hưởng quả penalty, và làm sai lệch kết quả của trận đấu.

Theo ông, “đã có những quyết định tồi tệ. Có vẻ như đối thủ của chúng tôi ở thời điểm này bao gồm cả trọng tài".

Vì những bình phẩm này, Moyes bị cáo buộc có hành vi không chuẩn mực, theo khoản E3 trong luật của FA. Sau khi kết thúc điều tra, hôm 11/1, FA gửi quyết định phạt cho Moyes. Theo đó, HLV người Scotland sẽ bị phạt 8.000 bảng và nhận cảnh cáo. Án phạt sẽ nặng hơn nếu tiếp tục phạm lỗi tương tự.

Kết quả trùng hợp với dự đoán của tờ Daily Mirror trước đó. Tất nhiên, "thuyền trưởng" MU đã không đưa ra bất kỳ kháng nghị nào và án phạt chính thức có hiệu lực.

Đây là lần đầu tiên Moyes gặp vạ miệng kể từ khi đến kế vị Alex Ferguson dẫn dắt MU. Điều đáng nói là trong trận thua đầu năm trước Tottenham cũng với tỉ số 1-2, Moyes đã phàn nàn trọng tài Howard Webb, nhưng không bị xử phạt.

Rất may cho vị thuyền trưởng MU ông đã không bị cấm chỉ đạo. Bởi nếu không, MU không rõ sẽ nhận bao nhiêu hung tin trước thềm trận đại chiến với Chelsea vào cuối tuần này.

Hiện, sau 21 vòng đấu, MU thắng 11, hòa 4 và thua 6, được 37 điểm và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Họ sẽ đến làm khách trên sân Stamford Bridge vào Chủ nhật. Trong khi Chelsea thì đang có chuỗi 70 trận thuộc khuôn khổ Premiership bất bại trên sân nhà thì MU thiếu cả hai chân sút chủ lực là Wayne Rooney và Van Persie.

Mặc dù vậy, trong buổi phỏng vấn mới đây, HLV Jose Mourinho vẫn dành cho MU của Moyes những lời biểu dương trân trọng: “Chúng ta không thi đấu với đội kém đội đầu bảng 11 điểm, chúng ta đang thi đấu với nhà vô địch”.

“Đã không ít lần chúng ta chứng kiến cách mà MU vượt qua khó khăn. 11 điểm là rất lớn, nhưng đối với MU mà nói, họ hoàn toàn vẫn còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. MU vẫn là MU”, HLV Chelsea nói.

MỚI - NÓNG