'Đấu trí' kết thúc chóng vánh

TPO - Nhiều chi tiết còn bị bỏ ngỏ trong tập cuối của "Đấu trí". Trong khi đó, chuyên án kết thúc chóng vánh chỉ sau chiếc USB mà Hoàng Đức (Vĩnh Xương) để lại.

Chủ tịch tỉnh là người cuối cùng bị bắt

Không phải ông trùm, chủ tịch tỉnh Đông Bình mới là nhân vật cuối cùng đưa tay vào còng số 8 trong tập cuối phim Đấu trí. Ông Phát (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) bị bắt tạm giam vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, buông lỏng quản lý trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác quặng trái phép.

Chiếc USB mà Hoàng Đức giấu trong hộp trà là bằng chứng quan trọng để kết tội Hùng đơn (NSƯT Hồ Phong) và chủ tịch tỉnh Đông Bình.

'Đấu trí' kết thúc chóng vánh ảnh 1

Hoàng Đức để lại chứng cứ quan trọng. Ảnh: CMH.

Dù nhận được cuộc gọi nhắc nhở từ cán bộ trung ương, Đại tá Trần Giang vẫn thẳng thắn chỉ ra hoàng loạt sai phạm của chủ tịch Đông Bình.
“Những sai phạm đó là làm trái quy định Nhà nước, buông lỏng quản lý, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Và số tiền thất thoát đó chảy vào nhóm lợi ích để hưởng lợi. Vì vậy hành vi sai phạm của ông Đoàn Phát, Đinh Hoàng Đức và một số cán bộ ban ngành đã rõ. Cho nên sau cuộc họp tôi sẽ gửi báo cáo lên Bộ, trung ương để xin ý kiến”, Đại tá Trần Giang nói.

'Đấu trí' kết thúc chóng vánh ảnh 2

Cuối phim, chủ tịch tỉnh Đông Bình bị bắt. Ảnh: CMH.

Sự can thiệp của nhân vật ở trung ương hóa ra không hề "nguy hiểm" như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Cuối phim, Vũ (Thanh Sơn) và Đội 1 được ghi nhận, khen ngợi. Đặc biệt, với công lớn trong chuyên án ở Đông Bình, Vũ khẳng định được năng lực, lựa chọn tiếp tục gắn bó với mảnh đất Đông Bình. Mẹ của Vũ cũng tự hào và hoàn toàn ủng hộ công việc của con, thay vì lo lắng, phàn nàn thúc ép con đổi nghề như trước đây.

Kết phim hụt hẫng, tình tiết dễ đoán

Việc bắt chủ tịch tỉnh Đoàn Phát là chi tiết không mấy kịch tính, bất ngờ, bởi vì ông Phát là nhân vật quan trọng trong nhóm lợi ích. Hơn nữa, những hành vi bao che của ông Phát với sai phạm ở tỉnh được thể hiện rõ ngay từ đầu phim.

Khoảng 3 tập cuối, các tình tiết phim được đẩy lên cao trào, tuy nhiên quá trình phá án chưa tạo đột phá, đôi khi sa đà vào diễn biến lan man. Hai kẻ nguy hiểm nhất đều bị bắt chỉ thông qua một chiếc USB mà Hoàng Đức (Vĩnh Xương) để lại.

Cũng như một số vụ án trước, điển hình là vụ sinh phẩm KT, nhân vật "trùm cuối" của vụ này là Đặng Văn Nhất (NSND Nguyễn Hải) cũng bị bắt chóng vánh sau một video quay lén, trong khi mạch phim chưa thể hiện rõ nhân vật này là ai. Ngoài Đặng Văn Nhất, một số nhân vật tưởng chừng rất "ghê gớm" nhưng chỉ xuất hiện chớp nhoáng như anh Thi trung ương, doanh nhân Đường (NSƯT Đỗ Kỷ)...

Chuyên án chỉ dừng ở việc bắt tạm giam chủ tịch tỉnh. Một số mắt xích trong các vụ án chưa được điều tra tới tận cùng. Đặc biệt, các nhân vật là "ông anh", "bà chị" ở trung ương được nhắc đến ở đầu phim cũng chỉ thể hiện vai trò mờ nhạt qua những cuộc điện thoại. Sau các cuộc gọi đó, đối tượng tình nghi vẫn bị bắt. Kịch bản an toàn cũng đẩy phim tới kết thúc hụt hẫng.

Xuyên suốt hơn 70 tập phim Đấu trí, nhiệm vụ quan trọng là tìm ra nhân vật được gọi là ông trùm - đứng sau mọi vụ án ở tỉnh. Hùng đơn (NSƯT Hồ Phong) xuất hiện từ đầu phim. Trên các diễn đàn, khán giả theo dõi phim sớm đoán được nhân vật này là trùm. Nội gián là Thượng tá Bàng (Hồng Quang) cũng vậy.

Cuối phim, chuyện tình Lam (Lương Thu Trang) - Vũ (Thanh Sơn) vẫn bị bỏ ngỏ. Thậm chí Lam không hề xuất hiện trong tập cuối mà chỉ được nhắc đến trong cuộc trò chuyện giữa Đại tá Giang và Vũ.

Tuy vậy, Đấu trí xứng đáng được ghi nhận ở sự nỗ lực của đoàn làm phim. Bộ phim chính luận có tính thời sự nhờ lấy chất liệu từ vụ án có thật, chạm đến những vấn đề nóng bỏng, được cả xã hội quan tâm như nâng khống giá sinh phẩm, buôn lậu, khai thác khoáng sản bán ra nước ngoài...

Sau khi Đấu trí kết thúc, bộ phim Mẹ rơm của đạo diễn Nguyễn Phương Điền nối sóng từ ngày 2/11. Phim lấy bối cảnh nông thôn, khai thác nỗi niềm riêng của những số phận kém may mắn. Mẹ rơm dự kiến dài 52 tập. Phim có sự tham gia của diễn viên Thái Hòa, Cao Thái Hà, Ngọc Lan,...

Tin liên quan