Đâu mới là kẻ 'hủy hoại' giá trị M.U?

Gary Neville chỉ trích ban lãnh đạo M.U
Gary Neville chỉ trích ban lãnh đạo M.U
TPO - Theo Gary Neville, Không phải HLV hay các cầu thủ, những người điều hành Man Utd mới là kẻ đang hủy hoại giá trị của CLB này.

Cựu đội trưởng Man Utd, Gary Neville một lần nữa lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo Man Utd vì sự sa sút của CLB. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, Man Utd đánh mất khả năng cạnh tranh chức vô địch ở giải Ngoại hạng Anh. Họ thậm chí có 2 năm không thể giành được vé tham dự Champions League.

Cho dù mời cả các HLV danh tiếng như Louis van Gaal và hiện tại là Jose Mourinho, tình trạng ở Man Utd vẫn hết sức hỗn loạn. Sau 7 vòng đầu tiên ở mùa giải này, Man Utd chỉ giành được 10 điểm - kết quả kém cỏi nhất kể từ mùa giải 1989-90 đến nay.

Trong khi các chuyên gia đổ lỗi cho dàn cầu thủ Man Utd vừa thiếu chất lượng vừa thiếu tinh thần thi đấu thì người hâm mộ CLB lại đổ tội cho HLV Mourinho. Giữa 2 làn sóng đó, Gary Neville tin rằng kẻ thực sự đã “hủy hoại” giá trị của Man Utd chính là ban lãnh đạo CLB này.

Nhận định trên trang cá nhân, Gary Neville cho biết: “Mớ hỗn độn này bắt đầu từ việc CLB sa thải David Moyes chỉ sau 8 tháng. Hành động đó đã hủy hoại giá trị mà Man Utd xây dựng suốt 100 năm lịch sử. Nó không phải vấn đề về HLV mà về sự lãnh đạo yếu kém ở thượng tầng. Họ hoàn toàn không có kế hoạch cụ thể cho đội bóng”.

Thực tế, cũng có một số nhóm cổ động viên Man Utd chỉ trích lãnh đạo CLB này. Cụ thể ở trận đấu với Burnley, họ đã thuê máy bay giăng biểu ngữ: “Ed Woodward - Chuyên gia thất bại” để chỉ trích phó chủ tịch điều hành Man Utd. Tuy vậy, thông điệp này chủ yếu nhằm vào việc Quỷ đỏ chuyển nhượng quá tệ dưới thời Ed Woodward.

Hiện tại, Man Utd vẫn chưa có bất cứ động thái nào để ngăn cản cuộc khủng hoảng phong độ của thầy trò Mourinho. Nếu không có gì bất ngờ, HLV người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục dẫn dắt Man Utd thi đấu với Valencia vào giữa tuần tới ở cúp C1 châu Âu.

MỚI - NÓNG