Đau lòng mẹ tâm thần đâm chết con rồi tự sát

Đau lòng mẹ tâm thần đâm chết con rồi tự sát
TPO – Sau khi dùng dao nhọn dài hai lưỡi đâm đứa con năm tháng tuổi, người mẹ tự đâm vào cổ và đùi mình.

Hồi 5h45 ngày 16-3, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) nhận được tin báo, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì vừa tiếp nhận hai ca cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Hai bệnh nhân là Chu Thị Huệ (SN 1978, ở thôn Yên Thịnh, xã Sơn Đà, Ba Vì) và cháu Chu Đình Hoàng (sinh tháng 10-2011, con trai chị Huệ) cấp cứu trong tình trạng bị đâm nhiều nhát.

Trên người cháu Hoàng có nhiều vết cắt, còn người mẹ có nhiều vết cắt ở vùng đùi, bụng, cằm. Do vết thương quá nặng, mất máu nhiều, cháu Hoàng đã tử vong ngay sau đó. Chị Huệ được chuyển đến Bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Bố đẻ của Chu Thị Huệ là ông Chu Đình Ngãi cũng có tiền sử bị bệnh tâm thần nhiều năm nay, đã ba lần phải vào trại Tâm thần Trâu Quỳ (Hà Nội) và vừa được ra trại cách đây 8 tháng.

Theo thông tin ban đầu từ phía gia đình nạn nhân, khoảng 10 tháng trước, chị Huệ có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, thỉnh thoảng lên cơn dọa sẽ giết con. Gia đình đã đưa đi khám và các bác sĩ nói chị Huệ bị bệnh hoang tường, cho thuốc về điều trị tại nhà.

Cách đây 10 ngày, chị Huệ có biểu hiện bất thường về thần kinh nên chồng là Chu Đình Hiệp (SN 1978) đưa con sang gửi nhờ ông bà nội chăm sóc.

Tối 15-3, chị Huệ tỉnh táo trở lại nên bên nội cho đón con về. Đến khoảng 4 giờ sáng tỉnh dậy, anh Hiệp thấy con dính đầy máu, trên người có ba vết đâm vào cổ và hai bên đùi.

Anh Hiệp hoảng loạn chạy đi tìm vợ thì thấy chị Huệ đang ngồi ở sau vườn, cầm  dao đâm nhiều nhát vào người. Ngay lập tức, anh đưa vợ và con đi cấp cứu ở Bệnh viện Huyện Ba Vì.

Tại hiện trường, CSĐT thu được một con dao nhọn hai lưỡi màu đen dài khoảng 40cm.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Ba Vì điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG