Đau lòng bán con làm nô lệ tình dục mùa World Cup

Các tình nguyện viên từ thiện đang tìm cách cứu trợ các em gái nhỏ bị bán làm nô lệ tình dục ở Brazil mùa World Cup.
Các tình nguyện viên từ thiện đang tìm cách cứu trợ các em gái nhỏ bị bán làm nô lệ tình dục ở Brazil mùa World Cup.
World Cup cũng là dịp khiến cái gọi là “Du lịch tình dục” ở Recife bùng phát mạnh mẽ hơn đe dọa tới rất nhiều em gái mới ở tuổi vị thành niên. Điều đáng nói ở chỗ, lạm dụng tình dục các em gái vị thành niên ở Recife thường bắt đầu từ “rất sớm và thường ở ngay tại trong gia đình của người dân. Đôi khi đó chính là những người cha hoặc cha dượng của các em.

Brazil dù là một trong 10 nền kinh tế lớn trên thế giới nhưng vẫn còn 25% người dân sống trong nghèo đói, cùng cực. Trong số đó, vùng Recife, phía Bắc Brazil được xem là một khu vực nghèo nhất của nước này.

Khi các trận đấu bóng đá của World Cup diễn ra tại Recife đã có 120.000 vé được bán cho khách nước ngoài. “Những cô gái ở đây gọi các vị khách này là Gringo (người nước ngoài theo cách gọi của Mỹ La tinh), họ đến đây và họ có tiền. Họ đến Brazil để tìm thấy sự vui vẻ”, Rubia Uchoa, nhân viên Tổ chức từ thiện Happy Child International nói trên hãng tin CBC.

World Cup cũng là dịp khiến cái gọi là “Du lịch tình dục” ở Recife bùng phát mạnh mẽ hơn đe dọa tới rất nhiều em gái mới ở tuổi vị thành niên. Điều đáng nói ở chỗ, lạm dụng tình dục các em gái vị thành niên ở Recife thường bắt đầu từ “rất sớm và thường ở ngay tại trong gia đình của người dân. Đôi khi đó chính là những người cha hoặc cha dượng của các em. Vì khi các em lớn lên có hình thể, họ đã nhận ra đó là cách để kiếm tiền”, Uchoa nói.

Không những thế đôi khi cha mẹ còn khuyến khích con gái mình đi vào con đường mại dâm. “Vấn đề không phải là độ tuổi của các em mà về số đo của các em, nếu các em trông giống như một người phụ nữ trưởng thành thì đó là thời gian để các cha mẹ bắt đầu bán”, Uchoa cho biết.

Tờ Mamamia.com (18.6) tiết lộ, các gia đình nghèo túng đến tuyệt vọng còn đang ép các em gái trẻ bán dâm nhiều lần trong ngày để chỉ kiếm lại khoảng 2 USD cho mỗi lần bán dâm. Một bà mẹ giấu tên, có con gái bán dâm để hỗ trợ cuộc sống gia đình, còn tuyên bố, “mỗi chỗ ngồi trong sân vận động, có nghĩa là những đứa (con) khác vẫn còn sống được ở trong những ngôi nhà ổ chuột”.

Đau lòng bán con làm nô lệ tình dục mùa World Cup ảnh 1

Bị cha mẹ ép bán dâm tại nhà, đẩy ra đường phố làm việc đang cướp mất tuổi thơ và tương lai của nhiều em gái ở Recife, Brazil.Ảnh: Nydailynews

 Từ rất sớm nhiều em gái vị thành niên đã bị chính cha mẹ buộc phải ra thành phố làm việc cũng là nguyên nhân chính dẫn tới các em rơi vào những đường dây buôn bán mại dâm. Một phụ nữ làm nghề mại dâm kể với kênh Channel 4 của Anh rằng, “Khách hàng có thể chọn ở bất kỳ độ tuổi nào, 10, 12, 13 hay 14 tuổi. Họ đến và chọn một đứa trẻ. Rất nhiều số đó sẽ đi khách vì cần thuốc, cần kiếm tiền để tồn tại”.

Thậm chí có em gái còn bị bán ngay sau khi sinh ra do chính mẹ mình là gái điếm. Erica, một cô gái 14 tuổi đến từ Recife, nói với hãng tin Nydailynews (18.6) rằng, cô đã bị buộc phải hành nghề mại dâm ngay từ khi mới 10 tuổi.

“Một thời gian ngắn sau khi tôi sinh ra, tôi đã bị người mẹ làm nghề mại dâm của mình bán cho một người bạn. Người bạn này có một nhà chứa và chăm sóc tôi đến khi tôi 10 tuổi. Tôi đã trải qua 2 giờ với một người đàn ông mua trinh tiết ngay trong căn phòng của mình. Sau đó, tôi đã bỏ chạy. Tôi đã đến sống trên đường phố, tôi ngủ dưới gầm cầu”, Erica nói.

Để bảo vệ trẻ em, một số nhà vận động đã thực hiện các chiến dịch cảnh báo khách du lịch tới Brazil mùa World Cup nếu quan hệ tình dục với trẻ em dưới 18 tuổi ở đây sẽ phải trá giá bằng những án tù.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG