Dấu ấn của Toyota Việt Nam trong ‘Hành trình thứ hai của lốp xe’ và ‘Xanh hóa học đường’ 2022

0:00 / 0:00
0:00
Trong suốt 27 năm có mặt tại Việt Nam, bên cạnh nỗ lực mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Toyota Việt Nam còn có nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng, tạo dấu ấn riêng và thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Hàng nghìn cây xanh được trồng mới tại các trường học

Những năm gần đây, Toyota Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng hệ thống đaị lý Toyota toàn quốc tổ chức nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa hướng tới cộng đồng như “1 tỷ cây xanh – Vì Việt Nam xanh”; hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất; SEA Games Xanh,… và đặc biệt là chương trình “Xanh hoá học đường” đã được Toyota Việt Nam tổ chức trong 6 năm.

Vừa qua, nhân dịp khai giảng năm học mới, Toyota Việt Nam phối hợp với đại lý Toyota Thái Nguyên cùng 37 đại lý và 5 nhà cung cấp phát động chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” năm 2022 tại trường Tiểu học Tân Khánh (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Dấu ấn của Toyota Việt Nam trong ‘Hành trình thứ hai của lốp xe’ và ‘Xanh hóa học đường’ 2022 ảnh 1

Phát động chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” 2022

Tại lễ phát động, Toyota đã trao tặng 2 sân chơi trong chương trình “Hành trình thứ hai của lốp xe” có diện tích khoảng700m2 cho trường tiểu học Tân Khánh và trường tiểu học Xuân Phương.

Đáng chú ý, tại các sân chơi này, hàng trăm chiếc lốp xe đã qua sử dụng không bị bỏ đi một cách vô ích mà tiếp tục được “lăn bánh” trở thành những đồ chơi an toàn và đầy sắc màu như bập bênh, cầu trượt, xích đu,… cho trẻ em ở những địa bàn khó khăn. Đây không chỉ là hoạt động xây dựng khu vui chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em mà còn là một cách sử dụng vật liệu tái chế hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Dấu ấn của Toyota Việt Nam trong ‘Hành trình thứ hai của lốp xe’ và ‘Xanh hóa học đường’ 2022 ảnh 2

Toyota mang chương trình xanh hóa học đường đến nhiều trường học

Ngoài Thái Nguyên, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại 5 tỉnh thành khác, bao gồm: Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Phước và An Giang. Mục tiêu của chương trình năm nay là trồng thêm 1.044 cây xanh tại 12 trường học thuộc 6 tỉnh thành kể trên.

Lan toả tình yêu và trách nhiệm bảo vệ môi trường đến cộng đồng

Bắt đầu từ năm 2017, kết quả sau 6 lần triển khai chương trình “xanh hoá học đường”, Toyota đã đóng góp tổng cộng 8.628 cây xanh cho 77 trường học tại 36 tỉnh thành trong cả nước. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình “Toyota – Hành trình Việt Nam xanh” được ký giữa Toyota và Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhằm chung tay cải thiện vấn đề môi trường tại Việt Nam.

Để thực hiện được những chương trình trên không chỉ cần sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, tiềm lực tài chính vững vàng mà hơn hết là dựa trên tinh thần sáng tạo, tận tâm đem đến giá trị bền vững cho học sinh trên khắp Việt Nam. Đây cũng là loạt hoạt động mà đến nay ít có hãng xe nào thực hiện được như Toyota.

Dấu ấn của Toyota Việt Nam trong ‘Hành trình thứ hai của lốp xe’ và ‘Xanh hóa học đường’ 2022 ảnh 3

Trông cây xanh lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ

Mỗi phần quà mang đến học sinh nghèo, mỗi cây xanh trồng mới hay sân chơi từ lốp xe được tạo nên đều là chứa đựng tình yêu, trách nhiệm và kỳ vọng của đội ngũ thực hiện đến các em học sinh. Từ đó lan toả tình yêu, trách nhiệm với môi trường và cuộc sống của thế hệ trẻ. Chính sự hưởng ứng nhiệt tình và chung tay của toàn xã hội chính là thước đo cho thành công của những chương trình mà Toyota đã tổ chức trong thời gian qua.

Không dừng lại ở khuôn khổ trường học, Toyota cũng đã và đang tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường dài hạn và bền vững khác như: Đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thân thiện với môi trường tại nhà máy; thúc đẩy hoạt động môi trường tại các đại lý Toyota; giới thiệu những mẫu xe mới với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường…

Đại diện Toyota Việt Nam cho biết, nhiều năm trở lại đây, Toyota luôn tích cực đóng góp cho xã hội trên nhiều lĩnh vực như: An toàn giao thông, giáo dục đào tạo & phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và văn hóa - xã hội”. Trong đó, cam kết chung tay bảo vệ môi trường là một ưu tiên hàng đầu.

“Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại”, đồng hành cùng sự phát triển của người dân cũng như sự thịnh vượng của đất nước, đồng thời mang đến môi trường sống tươi đẹp hơn cho hôm nay và cho thế hệ tương lai”, đại diện Toyota Việt Nam chia sẻ./.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.