Dấu ấn của ông Park Hang Seo ở tuyển Việt Nam

 HLV Park Hang Seo sẽ để lại dấu ấn gì trong lần đầu dẫn dắt ĐTVN? Ảnh: VSI.
HLV Park Hang Seo sẽ để lại dấu ấn gì trong lần đầu dẫn dắt ĐTVN? Ảnh: VSI.
TP - Với sự trợ giúp của các trợ lý trong thời gian khá ngắn ngủi, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cố gắng chọn ra những cái tên tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung ngày 6/11. Vấn đề còn lại có lẽ chỉ là lối chơi của Việt Nam sẽ như thế nào dưới tay ông Park Hang Seo.

Hoàng Anh Gia Lai không còn áp đảo

Ngày 6/11, đội tuyển Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019. Đây là trận ra mắt của ông Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng các ĐTQG, và tuyển Việt Nam cần tối thiểu 1 kết quả hoà để giành vé tham dự VCK giải đấu sớm 1 lượt trận.

Theo thông báo của TTK Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh thì trong danh sách triệu tập gồm 23 tuyển thủ, hôm qua đội tuyển Việt Nam vắng các cầu thủ thuộc biên chế 3 CLB gồm Bình Dương, Quảng Nam và Quảng Ninh. Quảng Nam và Quảng Ninh vướng trận đấu bù vòng 24 V-League, dự kiến diễn ra trong ngày 10/11 tới còn Bình Dương bận trận đấu Chung kết cúp Quốc gia với SLNA ngày 9/11. Cầu thủ 3 đội bóng này sẽ tập trung muộn, còn các trường hợp khác được triệu tập bao gồm cả tiền vệ Lương Xuân Trường (Gangwon United) đều đã có mặt.

Sau khi trở lại Việt Nam chính thức bắt tay vào công việc, HLV Park Hang Seo đã dành thời gian dự khán một số trận đấu ở V-League để tuyển quân. Điểm dễ nhận thấy là trong danh sách 23 cầu thủ được ông Park triệu tập vào đội tuyển Việt Nam lần này, quân số HAGL đã không còn áp đảo như dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, dù vẫn đông nhất.

Cụ thể nếu tính cả tiền vệ Lương Xuân Trường, đội bóng của bầu Đức cũng chỉ có 5 gương mặt được triệu tập. Bốn cầu thủ còn lại gồm: Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng và Minh Vương. Ba trong số này thường xuyên góp mặt ở đội tuyển Việt Nam còn trường hợp Minh Vương vừa thi đấu rất nổi bật ở 2 trận đấu gần nhất của HAGL, với CLB Hà Nội và Sài Gòn FC ở V-League. Cả hai trận, Minh Vương đều ghi bàn và HAGL cùng giành được chiến thắng. Trận đấu trên sân Pleiku ở vòng đấu 23, Minh Vương là người thực hiện cú sút phạt tuyệt đẹp cân bằng tỉ số 1-1 cho HAGL, mở đầu cho cú lội ngược dòng ngoạn mục của đội bóng phố núi trước nhà đương kim vô địch CLB Hà Nội. HLV Park Hang Seo đã dự khán trận đấu này, và ắt nhà cầm quân Hàn Quốc không thể không hài lòng với màn trình diễn của Minh Vương, dù anh thi đấu không đủ 90 phút.

Triệu tập nhiều tân binh

Minh Vương cũng không phải “tân binh” duy nhất của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này bởi ngoài anh, HLV Park Hang Seo còn triệu tập 3 gương mặt “mới toanh” khác là thủ môn Văn Cường (Quảng Nam), hậu vệ Xuân Cường (FLC Thanh Hoá) và tiền vệ Văn Thuận (Sài Gòn FC). Nếu không kể Lương Xuân Trường thực tế đang thi đấu cho Gangwon United thì HAGL chỉ có số quân trên tuyển Việt Nam ngang bằng với CLB Hà Nội. Đội bóng thủ đô có 4 cái tên được triệu tập là Văn Quyết, Quang Hải, Văn Hậu và Duy Mạnh. Ông Park Hang Seo cũng tạo cơ hội cho hầu hết những gương mặt tốt nhất ở các đội bóng còn lại, thể hiện qua việc Quảng Nam có 3 cầu thủ, FLC Thanh Hóa 2, Sài Gòn FC 2…

Nếu có gì bất ngờ thì chỉ là việc trung vệ Quế Ngọc Hải (SLNA) không có tên trong danh sách tập trung lần này. Ngọc Hải được đánh giá là một trong những trung vệ tốt nhất thời điểm hiện tại. Hai cầu thủ khác ở SLNA có chuyên môn tốt là Phi Sơn và thủ môn Nguyên Mạnh cũng không có tên. Nguyên Mạnh từ sau khi bị thẻ đỏ ở trận Bán kết AFF Cup 2016 với Indonesia vẫn chưa được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam. Phi Sơn trong khi đó không thực sự trội nếu so với nhiều cầu thủ chạy cánh ở tuyển Việt Nam hiện nay. Ở trận đấu mới đây của SLNA tại V-League được HLV Park Hang Seo dự khán, tiền vệ này lại phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt. Vẻ như cùng với số lượng CĐV ngày càng giảm trên khán đài sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ cũng dần “mất lửa” trên tuyển Việt Nam.

Sau khi trở lại Việt Nam chính thức bắt tay vào công việc, HLV Park Hang Seo đã dành thời gian dự khán một số trận đấu ở V-League để tuyển quân. Điểm dễ nhận thấy là trong danh sách 23 cầu thủ được ông Park triệu tập vào đội tuyển Việt Nam lần này, quân số HAGL đã không còn áp đảo như dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, dù vẫn đông nhất.

MỚI - NÓNG