Đầu 2007: Cầu Chôm Lôm sẽ được khởi công

Đầu 2007: Cầu Chôm Lôm sẽ được khởi công
TP - GĐ Sở GTVT Nghệ An Nguyễn Xuân Du cho biết, Cty Cổ phần tư vấn thiết kế giao thông đã tiến hành khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng cầu treo Chôm Lôm, đầu năm 2007, dự án sẽ được khởi công.
Đầu 2007: Cầu Chôm Lôm sẽ được khởi công ảnh 1
Bạn đọc hưởng ứng đợt vận động xây cầu Chôm Lôm do báo Tiền phong khởi xướng

6 giờ 30 ngày 7/10/2006, vụ đắm đò tại bến Chôm Lôm làm 19 em học sinh Trường THCS Châu Khê, (Con Cuông, Nghệ An) chết và mất tích. Trưa cùng ngày, phóng viên báo Tiền phong có mặt tại hiện trường xảy ra tai nạn.

Vụ đắm đò kinh hoàng này không những được Tiền phong đưa tin đầy đủ, chi tiết, mà báo còn mở cuộc vận động bạn đọc quyên góp tiền xây cầu Chôm Lôm. Tỉnh ủy Nghệ An có công văn giao cho Tỉnh Đoàn phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Nhịp cầu Chôm Lôm” hưởng ứng cuộc vận động của báo Tiền phong, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ tiền xây cầu.

Đến nay, đã có trên 700 đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước tham gia với số tiền lên tới gần 4  tỷ đồng.

GĐ Sở GTVT Nghệ An Nguyễn Xuân Du nói: “Cty Cổ phần tư vấn thiết kế giao thông đã tiến hành khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng cầu treo Chôm Lôm, mố cầu đặt cách bến đò khoảng 130m về phía thượng lưu. Hiện tại Cty đang thiết kế để lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND tỉnh phê duyệt. Đầu năm 2007, dự án sẽ được khởi công”.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc cho biết sau cầu treo Chôm Lôm, địa phương có kế hoạch xây dựng cầu An Ngãi (huyện Tân Kỳ), kinh phí gần 6 tỷ đồng; Tiến hành sửa chữa 3 chiếc cầu treo dọc sông Lam tại Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn bị hư hỏng trong mùa mưa năm 2005, phục vụ dân sinh của đồng bào miền núi.

Như vậy, “hiệu ứng cầu Chôm Lôm” không chỉ đọng lại ở Châu Khê - Con Cuông, mà còn lan tỏa đến các huyện vùng sâu, vùng xa miền tây Nghệ An.

Mai này chiếc cầu nghĩa tình do báo Tiền phong phát động nối liền hai bờ, học sinh 3 bản Chôm Lôm – Yên Hòa - Đồng Tiến không còn cảnh “qua sông lụy đò” và mơ ước ngàn đời của người dân Lạng Khê sẽ thành hiện thực!”, Trưởng bản Lộc Minh Tỵ nói. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.