Đặt cửa Tây Ban Nha vô địch, Mourinho có mù quáng?

Mourinho vẫn đặt niềm tin vào khả năng vô địch World Cup của Tây Ban Nha
Mourinho vẫn đặt niềm tin vào khả năng vô địch World Cup của Tây Ban Nha
Dù vừa nhận thất bại cay đắng 1-5 trước Hà Lan trong trận ra quân song Tây Ban Nha vẫn được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đặt cửa vô địch World Cup 2014.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, HLV Mourinho đang tham gia công tác cùng tổ chức Chương trình lương thực thế giới chống lại nạn đói tại châu Phi. HLV đang dẫn dắt Chelsea đã đưa ra nhận định của mình tại World Cup trong một cuộc phỏng vấn tại nơi đây.

Mourinho chia sẻ :"Tây Ban Nha có đầy đủ những nhân tố để giành chiến thắng trong hai trận đấu gặp Chile và Australia. Tiếp đó, họ sẽ giành quyền vào vòng 16 đội và cơ hội vô địch World Cup của họ vẫn còn. Họ đã có trận đấu đáng quên trước Hà Lan nhưng Tây Ban Nha sẽ đứng dậy sau thất bại này".

Mourinho cũng chia sẻ lý do ông chiêu mộ Fabregas về Chelsea:"Cesc là cầu thủ lớn và phù hợp với chiến thuật của The Blues. Anh ấy khác với Matic, Ramires, Oscar. Fabregas là cầu thủ hoàn hảo cho tuyến giữa của Chelsea. Ngoài Fabregas, tôi còn muốn giữ chân thủ môn Courtois và chiêu mộ thêm Diego Costa cho hàng tấn công. Chelsea sẽ có nhiều thay đổi trong mùa giải tới".

Cũng nói về màn trình diễn thất vọng của Tây Ban Nha, "cậu bé vàng" Maradona cho rằng nguyên nhân một phần là do phong độ không được tốt của thủ thành Casillas. Huyền thoại của bóng đá Argentina cũng đổ lỗi cho HLV Mourinho không cho Casillas bắt chính khi còn dẫn dắt Real Madrid và điều này đã khiến anh không có được cảm giác bóng tốt nhất tại World Cup 2014.

Theo Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG