Đập phá trụ sở công quyền, lĩnh án

Đập phá trụ sở công quyền, lĩnh án
TP - Ngày 20/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lỗ Thị Thà (SN 1963, ở xã Tự Lập, huyện Mê Linh) 42 tháng tù về hành vi chống người thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại mức án từ 24 đến 36 tháng tù về các tội danh chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự.

Theo cáo buộc, tối 26/2/2012, tại địa phận thôn Phú Mỹ (xã Tự Lập), nhóm thanh niên Lỗ Văn Trung, Lỗ Mạnh Hùng… đánh anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1983, ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) gây thương tích 34%. Sau đó, Công an huyện Mê Linh đã bắt tạm giam các đối tượng này.

Ngày 12/3/2012, nhóm Lỗ Thị Thà cùng hàng trăm người dân kéo nhau đến trụ sở UBND xã Tự Lập gõ chiêng trống đòi thả người, đồng thời phá hủy tài sản gây thiệt hại 350 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG