Danh tính người phụ nữ lái xe Mercedes tông hàng loạt xe máy ở Sài Gòn

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Người phụ nữ điều khiển ô tô Mercedes tông 5 xe máy khiến 9 người bị thương ở Sài Gòn đang bị công an tạm giữ lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều 8/7, công an quận 5, TPHCM cho biết, đang tạm giữ bà Võ Thị Tâm Huyền (40 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú quận 4, TPHCM) để điều tra vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương.

Theo cơ quan công an, tối 7/7, bà Huyền điều khiển xe ô tô hiệu Mercedes mang biển số 51F-138.10 lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương theo hướng từ Trần Hưng Đạo đi đường Nguyễn Trãi.

Đến giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Phú (quận 5) thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 60B7-313.36 do anh Phạm Nhật trường (21 tuổi) chở theo chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (18 tuổi) lưu thông cùng chiều.

Danh tính người phụ nữ lái xe Mercedes tông hàng loạt xe máy ở Sài Gòn ảnh 1 Nhiều xe máy bị tông văng trên vỉa hè.

Chiếc ô tô tiếp tục rú ga lao tới tông vào xe máy mang biển số 61K-010.20 do anh Lê Hoàng Long (27 tuổi) chạy cùng chiều bên trái. Chưa dừng lại, ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè, va chạm với ông Thái Duy Nhân (58 tuổi, ngụ quận 5), tông trúng 4 xe máy đang đậu trên vỉa hè khiến anh Đinh Phát Đạt (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và chị Nguyễn Thúy Quỳnh và Nguyễn Khánh Vy (28 tuổi) bị thương…

Sau khi xảy ra vụ việc, công an quận 5 có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Nữ tài xế cũng được đưa về trụ sở lấy lời khai, kiểm tra chất kích thích cho thấy người này không vi phạm nồng độ cồn.

Chiều cùng ngày, thông tin từ bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, có 9 ca liên quan đến vụ tai nạn nhập viện trong đêm 7/7. Hiện tại, 5 trường hợp bị thương nhẹ được điều trị ngoại trú, 1 ca chuyển sang bệnh viện Nguyễn Tri Phương; 3 ca nặng đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.

Danh tính người phụ nữ lái xe Mercedes tông hàng loạt xe máy ở Sài Gòn ảnh 2 Các nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết, 3 trường hợp bị thương khá nặng với đa chấn thương như: thủng ruột non, chấn thương lách, gẫy xương sườn số 10-11-12 trái. Gãy mắt cá, trật cổ chân trái, trật khớp háng và gãy mâm chày gối phải.

Bác sĩ Trần Ngọc Diệu, khoa Chân thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, bệnh nhân Cao Bằng Siêu bị gãy xương mâm chày, sẽ tiến hành phẫu thuật và dự kiến sẽ mất 3 tuần bệnh nhân mới có thể đi lại bình thường.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.