Danh tính 3 công nhân tử vong ở DA chung cư rẻ nhất Hà Nội

Danh tính 3 công nhân tử vong ở DA chung cư rẻ nhất Hà Nội
Các nạn nhân gồm Nguyễn Thành Trung (24 tuổi), Phạm Văn Vương (22 tuổi) đều ở Thanh Hóa và Quách Văn Tường (18 tuổi, Hòa Bình).

> Rơi từ tầng 18, ba công nhân chết thảm

Tòa nhà DA Đại Thanh - nơi xảy ra tai nạn
Tòa nhà DA Đại Thanh - nơi xảy ra tai nạn.

Chiều 19/3, Công an H.Thanh Trì (TP.Hà Nội) cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm, pháp y tử thi trong vụ rơi thang máy khiến 3 công nhân thiệt mạng tại công trường Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội). Đây là dự án chung cư được cho là rẻ nhất Hà Nội, có lúc giá bán xuống 10 triệu đồng cho mỗi mét vuông.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 18/5, tại công trình xây dựng tòa nhà CT10 thuộc khu đô thị Đại Thanh (do Công ty CP xây dựng dân dụng 36 làm chủ thầu), thang máy vận hành bên trái tòa nhà đang xây dựng bị rơi xuống đất. Bên trong lồng thang máy có 3 người, 2 người tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong sau đó.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình vận hành, thang máy tụt chốt an toàn và rơi từ tầng 18 xuống đất. Các nạn nhân gồm Nguyễn Thành Trung (24 tuổi), Phạm Văn Vương (22 tuổi, đều ở xã Thạch Đồng, H.Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) và Quách Văn Tường (18 tuổi, ở Đồng Nai, H.Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.