Danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức trở thành Di tích quốc gia đặc biệt

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn - Ảnh: Khôi Nam
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn - Ảnh: Khôi Nam
TPO - Sáng nay 20/1, tại khu vực ngọn Thủy Sơn thuộc Danh thắng Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), UBND TP Đà Nẵng trang trọng tổ chức lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời thực hiện nghi thức cắm mốc di tích tại khu vực bảo vệ một của khu di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn.  

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn cho UBND thành phố Đà Nẵng.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức trở thành Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắm mốc di tích - Ảnh: Văn Tâm

“Đón nhận vinh dự này, người dân Đà Nẵng càng ý thức hơn trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của di sản nói chung và Danh thắng Ngũ Hành Sơn nói riêng. Thay mặt nhân dân Đà Nẵng chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự kỳ vọng của Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân cả nước”, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức trở thành Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 2

Thủy Sơn - ngọn núi đẹp nhất của Ngũ Hành Sơn - ảnh Zing.vn

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã giao trách nhiệm cho Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn cùng các cơ quan làm quy hạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị bền vững của di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn gắn với phát triển kinh tế - x hội của thành phố.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức trở thành Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 3

Động Âm Phủ trong lòng ngọn Thủy Sơn - Ảnh: Văn Tâm

Chị Trương Thị Xuân, một hộ kinh doanh tại khu vực Ngũ Hành Sơn, chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào khi Danh thắng Ngũ Hành Sơn được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Hy vọng khách du lịch sẽ đến tham quan đông hơn, người dân chúng tôi kinh doanh, buôn bán tốt hơn”.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức trở thành Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 4

Ba cây bồ kết trong số 7 Cây di sản Việt Nam trên núi Thủy Sơn - Ngũ Hành Sơn, có tuổi đời từ 160-210 tuổi - Ảnh Ng. Đông 

Danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức trở thành Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 5

Cây thị - Cây di sản VN 200 tuổi tại Ngũ Hành Sơn - Ảnh Ng. Đông 

Trước đó năm 1990, Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã được công nhận là Di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia với diện tích rộng lớn, trải dài gần 2 km2, bao gồm 6 ngọn núi đá vôi: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Thổ Sơn, Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn. Tại đây có nhiều hang động đẹp như: Huyền Không, Huyền Vi, Vân Thông, Tàng Chơn, Quan Âm,… Ngoài vẻ đẹp hiếm có, Danh thắng Ngũ Hành Sơn còn chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa vô cùng quý giá.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.