Danh sách tuyển U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo có gì lạ?

Bùi Tiến Dũng sẽ có cơ hội để lấy lại phong độ ở đội tuyển U23 Việt Nam.
Bùi Tiến Dũng sẽ có cơ hội để lấy lại phong độ ở đội tuyển U23 Việt Nam.
TPO - Tiền vệ Martin Lo, đang thi đấu cho đội hạng Nhất Phố Hiến FC, đã được HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.

Đây là lần hiếm hoi một cầu thủ dù đang thi đấu ở giải hạng Nhất nhưng vẫn tranh được suất lên tuyển. Martin Lo sinh năm 1997, từng có thời gian ăn tập ở Úc trước khi về Việt Nam rồi khoác áo FC Phố Hiến. Được báo chí đánh giá có kỹ thuật tốt, nhưng thể hình của Martin Lo không thực sự trội, thậm chí thua kém nhiều đồng đội.

Với việc ưu tiên “tinh binh” cho đội tuyển Việt Nam đá King’s Cup 2019 ở Thái Lan, danh sách U23 Việt Nam gồm đa phần là các cầu thủ trẻ, ít tên tuổi. Gương mặt đáng kể nhất là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Do phải dự bị thường xuyên ở CLB Hà Nội, Bùi Tiến Dũng vừa qua đã không được ông Park gọi vào đội tuyển Việt Nam.

Ở vị trí thủ môn, Bùi Tiến Dũng sẽ phải cạnh tranh với 3 cái tên khác gồm Đỗ Sỹ Huy (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Biểu (Đà Nẵng) và Y Ê Li Ni Ê (Đắk Lắk). Về cơ bản, thủ thành gốc Thanh vẫn có nhiều cơ hội giữ vị trí số 1 ở đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, anh chắc chắn phải rất nỗ lực.

Bên cạnh Bùi Tiến Dũng, danh sách tuyển U23 Việt Nam còn một số tên tuổi đáng chú ý như Nguyễn Thành Chung, Trương Văn Thái Quý (CLB Hà Nội), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương) hay Triệu Việt Hưng (HAGL)….

Tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận giao hữu với U23 Myanmar ngày 7/6 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) dưới sự dẫn dắt của trợ lý Kim Han Yoon

Danh sách tuyển U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo có gì lạ? ảnh 1 Danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Myanmar.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.