Đánh bom liên hoàn, gần 100 người thương vong ở Iraq

Hiện trường vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad của Iraq
Hiện trường vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad của Iraq
TPO - Ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một loạt vụ đánh bom xe nhằm vào trạm liểm soát của lực lượng an ninh và các khu chợ đông đúc ở Thủ đô Baghdad của Iraq hôm 10/9. 

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ phía cảnh sát cho biết, một vụ nổ bom kép nhằm vào trạm kiểm soát cảnh sát, gần khu chợ đông đúc, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Vụ tấn công đầu tiên xảy ra khi kẻ đánh bom liều chết đâm chiếc xe chở đầy chất nổ vào trạm kiểm soát của cảnh sát giao thông ở khu vực đông nam Thủ đô Baghdad, khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Vài giây sau, quả bom xe thứ hai phát nổ gần khu chợ đông đúc, giết chết 14 người và làm bị thương 35 người khác.

Vụ nổ cũng khiến một số chiếc xe xung quanh hiện trường bị phá hủy. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra.

Đêm cùng ngày, tiếp tục một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào đồn cảnh sát ở quận Ghadeer, đông nam Baghdad, giết chết sáu nhân viên cảnh sát và hai dân thường.

Trong khi đó, một quả bom được cài vào chiếc xe bus cỡ nhỏ cũng phát nổ ở khu vực này, khiến 3 hành khách thiệt mạng. Các nguồn tin y tế ở Iraq đã xác nhận số thương vong trên.

Liên tiếp nhiều vụ tấn công, chủ yếu là đánh bom xe, xảy ra hàng loạt ở Iraq trong bối cảnh các cuộc nổi dậy trong nước vẫn tiếp diễn, trong khi quốc gia Trung đông này đang nỗ lực để chống lại "sự trỗi dậy" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.