Đánh bại Hà Nội FC, PVF vô địch Giải Bóng đá thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản 2023

0:00 / 0:00
0:00
Chiều ngày 17/12 tại Sân vận động Thành phố mới Bình Dương, Giải Bóng đá thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản Lần thứ V - 2023 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội PVF.
Đánh bại Hà Nội FC, PVF vô địch Giải Bóng đá thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản 2023 ảnh 1

Sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ, bao gồm những đội bóng mạnh đến từ Nhật Bản và Malaysia, Hà Nội FC cùng PVF có mặt ở trận chung kết tranh ngôi vô địch Giải Bóng đá thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản Lần thứ V - 2023. Sau 50 phút căng thẳng với nhiều pha bóng đẹp, đội PVF đã giành chiến thắng 2-0 với cú đúp của Hoàng Trung Anh.

Kết quả chung cuộc, PVF lên ngôi vô địch, vị trí á quân thuộc về Hà Nội FC còn Yokohama FC đạt hạng ba. Trần Mạnh Quân của Hà Nội FC với 7 bàn trở thành Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất được trao cho số 1 Nguyễn Tấn Nam đội Bình Dương, trong khi Kanemitsu Ren đội Yokohama FC nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Trong buổi bế mạc chiều 17/12 còn diễn ra trận giao hữu All star, với đội hình gồm các cầu thủ xuất sắc được lựa chọn từ 7 đội Việt Nam và 5 đội Nhật Bản và Malaysia. Kết quả, All star Nhật Bản - Malaysia giành chiến thắng 3-1 trong không khí thân thiện, đúng với tinh thần của giải, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa bóng đá, đào tạo tuyển thủ trẻ, phát triển bóng đá hai nước, giới thiệu bóng đá Nhật Bản đến với người dân Việt Nam.

Nhân dịp kỉ niệm cho 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và 50 năm quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản, Giải Bóng đá thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản Lần thứ V - 2023 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay khi hội tụ 14 đội bóng thuộc lứa U13 đến từ 7 lò đào tạo trên cả nước, cùng những đại diện xuất sắc của Nhật Bản và Malaysia.

Theo ông Hồ Hồng Thạch, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, "đây là sân chơi rất có ý nghĩa dành cho các tuyển thủ trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành tuyển thủ Quốc gia", và hy vọng giải đấu "ngày càng lớn mạnh, chào đón nhiều hơn các CLB quốc tế tham dự vào các mùa giải sau”.

MỚI - NÓNG