Đánh bại Chelsea, Mourinho lập cột mốc đáng nể

HLV Jose Mourinho.
HLV Jose Mourinho.
TPO - Cùng M.U đánh bại Chelsea 2-0 tại Old Trafford, HLV Jose Mourinho đã xác lập một cột mốc đáng nể tại Premier League. Theo đó, trong 34 đội bóng mà “Người đặc biệt” từng giáp mặt tại giải đấu số 1 nước Anh, ông đều có ít nhất 1 lần giành chiến thắng.

Ở đội hình xuất phát trận gặp Chelsea, HLV Jose Mourinho gây bất ngờ khi để cả Zlatan Ibrahimovic, Mkhitaryan và Michael Carrick trên băng ghế dự bị, thậm chí Juan Mata, Wayne Rooney và Martial còn không được đăng ký thi đấu. Thay vào đó, “Quỷ đỏ” chơi với bộ đôi tiền đạo trẻ là Lingard và Rashford, trong khi Ashley Young đá cánh trái và đeo băng thủ quân.

Một đội hình không phải mạnh nhất của M.U, thế nhưng chính đội hình ấy lại chơi một trận tuyệt hay trước Chelsea để có chiến thắng thuyết phục 2-0. Ander Herrera và Marcus Rashford là những cầu thủ chơi nổi bật nhất. Rashford mở tỷ số trận đấu và có nhiều pha đi bóng khiến hàng thủ Chelsea khốn đốn, còn Herrera khóa chặt “ngòi nổ” Eden Harazd, giúp M.U làm chủ tuyến giữa, đồng thời ghi 1 bàn thắng và kiến tạo bàn còn lại.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Chelsea giúp M.U trở lại vị trí thứ 5 trên BXH Premier League, kém đội xếp thứ 4 Man City 4 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Cuối tháng này, M.U sẽ đấu Man City trên sân nhà Old Trafford và đó là cơ hội để Mourinho cùng các học trò bắt kịp đối thủ. Rõ ràng, cơ hội cạnh tranh một vị trí trong tốp 4 đã trở lại với “Quỷ đỏ”.

Cùng M.U phục thù Chelsea và trở lại cuộc đua tốp 4, HLV Mourinho còn thiết lập nên một cột mốc đáng nể. Theo đó, trong số 34 đội bóng mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng giáp mặt ở đấu trường Premier League, không đội bóng nào là không bị ông đánh bại. Tuy vậy, phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho khẳng định ông không quan tâm tới những kỷ lục, kể cả việc M.U đã bất bại 22 trận liên tiếp tại Premier League, mà chỉ tính toán làm sao để đội bóng giành những kết quả tốt nhất.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.