Đánh 3 mẹ con nhà hàng xóm nhập viện vì chiếc lưới rào gà gây 'ngứa mắt'

Các nạn nhân vụ việc vẫn chưa hết hoảng loạn (ảnh Quang Thành)
Các nạn nhân vụ việc vẫn chưa hết hoảng loạn (ảnh Quang Thành)
TPO - Do một tấm lưới rào gà của nhà bà Sau vướng ra lối đi chung, khiến hàng xóm Nguyễn Quang Mùi ngứa mắt dẫn đến cãi vã, sau đó hành hung làm nhiều người nhà bà Sau phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 27/5, Công an huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế, vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc một gia đình bị hàng xóm tấn công khiến 3 người nhập viện cấp cứu do liên quan chiếc lưới rào gà vướng lối đi chung.

Các nạn nhân vụ việc gồm anh Trần Quốc Tuấn (1986, trú tại Bình Phước), Trần Văn Tuất (1982, anh trai Tuấn), Nguyễn Thị Sau (1961, mẹ Tuấn, trú xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, TT-Huế).

Bà Sau cho biết, ngày 25/5, do một tấm lưới rào gà của nhà bà Sau vướng ra lối đi chung, khiến hàng xóm là ông Nguyễn Quang Mùi "ngứa mắt" dẫn đến cãi vã với con trai bà là anh Trần Văn Tuất.

Khi xảy ra xô xát, bà Sau vào can ngăn thì bị Mùi đạp, đấm ngã xuống ruộng. Mùi còn dùng búa đánh vào gáy anh Tuất gây chảy máu. Cùng lúc này, em của Mùi là Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Quang Minh cùng bạn nhậu trong nhà xông ra hỗ trợ Mùi, cả 3 đánh hội đồng khiến mẹ con bà Sau chấn thương nặng. Anh Trần Quốc Tuấn chở con đi chơi về phát hiện sự việc nên gọi điện nhờ người đến giải cứu, nhưng bất ngờ bị 4 đối tượng thuộc nhóm của Mùi mang theo dao và gậy xông vào đập chém trên đầu và bị thương vùng mắt.

Nhóm người này còn hung hãn kéo theo hành hung các nạn nhân khi họ được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

MỚI - NÓNG