Dành 150 tiếng để bọc toàn bộ xe hơi bằng... tóc thật

Dành 150 tiếng để bọc toàn bộ xe hơi bằng... tóc thật
TPO - Một nhà tạo mẫu tóc Ý vừa lập kỉ lục Guinness mới vì ý tưởng độc đáo: Bọc toàn bộ chiếc xe hơi bằng….tóc thật.

Chủ nhân chiếc xe hơi là bà Maria Lucia Mugno, 44 tuổi. Bà Mugno quyết định bọc toàn bộ xe bằng tóc vào năm 2010, sau khi một người bạn cá cược rằng không thể làm được việc này.

Cùng với sự trợ giúp của trợ lý Valentino Stassano, bà bỏ khoảng 150 tiếng đồng hồ, tỉ mẩn bện những sợi tóc và trang trí chiếc xe từ bên trong ra ngoài.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp bà Mugno được ghi tên vào danh sách kỉ lục Guinness thế giới với chiếc ô tô nhiều tóc nhất vào năm 2010.

Dành 150 tiếng để bọc toàn bộ xe hơi bằng... tóc thật ảnh 1

Chiếc xe độc đáo được bao phủ bằng tóc thật

Chưa hài lòng, bà Mugno tiếp tục trang trí thêm 20kg tóc vào chiếc xe. Vừa qua, bà lại được ghi tên vào danh sách kỉ lục thế giới mới. Bà cho biết, phần tóc thêm vào được trang trí như cánh bướm là biểu tượng cho hòa bình và sự tự do.

Để đảm bảo độ bền cho chiếc xe, nhà tạo mẫu tóc chọn những tóc nhập khẩu từ Ấn Độ, vì chúng thường chắc và khỏe hơn. Giá của chiếc xe hiện tại lên tới khoảng 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng).

Bà Mugno cho biết, sẽ không để xe một chỗ làm cảnh, mà thỉnh thoảng vẫn lái đi lại và thậm chí còn chải tóc cho chiếc xe bóng mượt hơn.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh khác:

Dành 150 tiếng để bọc toàn bộ xe hơi bằng... tóc thật ảnh 2

Bà Mugno

Dành 150 tiếng để bọc toàn bộ xe hơi bằng... tóc thật ảnh 3

Bà Mugno và trợ lý bên chiếc xe "khủng"

Dành 150 tiếng để bọc toàn bộ xe hơi bằng... tóc thật ảnh 4
Dành 150 tiếng để bọc toàn bộ xe hơi bằng... tóc thật ảnh 5
Dành 150 tiếng để bọc toàn bộ xe hơi bằng... tóc thật ảnh 6
Dành 150 tiếng để bọc toàn bộ xe hơi bằng... tóc thật ảnh 7

Bên trong chiếc xe

Theo Theo Oddi, Dailymail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.