Đằng sau việc Anh xây dựng căn cứ quân sự trên toàn cầu

Đằng sau việc Anh xây dựng căn cứ quân sự trên toàn cầu
TPO - Việc Anh xây dựng căn cứ quân sự trên toàn cầu là nhằm đưa nước này trở lại như một "đối tác toàn cầu thực sự" thời kỳ hậu Brexit, đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Gavin Williamson.

Tờ “Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng” của Hồng Kông hôm 1/1 cho biết, trong một cuộc phỏng vấn gần đây của Nhật báo The Sunday Telegraph (Anh), Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã tiết lộ, hải quân nước này đang lên kế hoạch xây dựng các căn cứ quân sự trên toàn cầu.

Theo kế hoạch trên, các địa điểm có thể được chọn bao gồm 2 quốc gia Đông Nam Á là Singapore và Brunei, và một số quốc gia thuộc khu vực Caribbean.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson, việc lập các căn cứ quân sự của nước này tại nước ngoài là nhằm đưa nước Anh trở lại như một "đối tác toàn cầu thực sự" thời kỳ hậu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit.

“Đây là thời điểm quan trọng nhất của chúng ta với tư cách là một quốc gia kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ II, khi chúng ta có thể tự phân vai theo một cách khác, chúng ta thực sự có thể đóng vai trò mà thế giới mong muốn chúng ta giữ trên trường quốc tế”, ông Williamson nhấn mạnh.

Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng, động thái này đánh dấu sự thay đổi chính sách đối ngoại kể từ sau khi Anh rút khỏi các căn cứ quân sự ở Đông Nam Á và Vùng Vịnh hồi những năm 60 của thế kỷ 20.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.