Đăng quang tại Hàng Đẫy, CLB Hà Nội lập kỷ lục vô địch

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không có bất ngờ nào tại Hàng Đẫy chiều 13/11. CLB Hà Nội dễ dàng đánh bại Hà Tĩnh để trở thành nhà vô địch V-League 2022, đồng thời xác lập kỷ lục về số lần đăng quang.

Khát khao trụ hạng chỉ giúp Hà Tĩnh cầm chân Hà Nội trong 26 phút đầu tiên, trước khi nhận bàn thua sau cú đánh đầu bồi của Lucao. Ngay cả khi chủ nhà chơi chậm lại, chuyển từ 4-4-2 sang 3-5-2, đội bóng Núi Hồng cũng không thể tạo ra sự khác biệt, sau đó thủng lưới thêm lần nữa vào phút 65, với cú sút quyết đoán của Văn Kiên.

Đăng quang tại Hàng Đẫy, CLB Hà Nội lập kỷ lục vô địch ảnh 1

Hà Nội FC chính thức trở thành nhà vô địch V-League 2022 Ảnh: Anh Tú

Chiến thắng này giúp Hà Nội chính thức đăng quang V-League 2022 sớm trước 1 vòng đấu với 50 điểm, nhiều hơn 2 so với Hải Phòng, đội đã hoàn thành trận cuối cùng (thắng SLNA 4-1). Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì thầy trò HLV Chun Jae-ho thể hiện trong suốt mùa giải, với sức mạnh và phong độ nhất quán. Không đội nào ghi nhiều bàn hơn họ (46), giữ sạch lưới 9 trận và duy nhất Viettel thủng lưới ít hơn (20). Ngoài ra trong cả hành trình họ chỉ thua 3 trận, và luôn hồi phục ngay sau đó.

Chức vô địch V-League 2022 cũng là lần thứ 6 Hà Nội lên ngôi ở giải đấu hạng cao nhất Việt Nam, sau các năm 2010, 2013, 2016, 2018 và 2019. Trước đó Hà Nội cùng Thể Công đều 5 lần vô địch. Bây giờ, đội bóng thủ đô chính thức bứt lên, xác lập kỷ lục của làng bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra họ cũng thiết lập cột mốc mới về 12 mùa liên tiếp nằm trong tốp 3 (từ năm 2010 đến nay), bỏ xa chuỗi 8 mùa liên tiếp cũng của Thể Công giai đoạn 1981-1990.

Trong buổi tối hạnh phúc của Hà Nội, Hà Tĩnh ra về với nỗi âu lo. Thất bại này nghĩa là họ sẽ bước vào vòng đấu cuối đầy rủi ro. Cùng giờ, với cú hat-trick của ngoại binh Rodrygo, Nam Định giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trong trận chung kết ngược với Sài Gòn FC. Đội bóng thành Nam đã chính thức trụ hạng và cuộc chiến tránh tấm vé xuống V-League 2 chỉ là câu chuyện giữa Hà Tĩnh và Sài Gòn FC.

Sài Gòn FC kém đối thủ 3 điểm nhưng lại hơn hẳn về thành tích đối đầu (thắng cả 2 lượt trận). Vào ngày 19/11 tới, Sài Gòn FC sẽ trụ hạng nếu thắng Bình Dương còn Hà Tĩnh thất thủ trên sân nhà khi tiếp Thanh Hoá.

Tuy nhiên mọi khả năng đều có thể xảy ra khi Sài Gòn FC đã thua 4 trận liên tiếp còn Hà Tĩnh không quá tệ khi được chơi trước khán giả nhà. Tất cả khiến vòng cuối cùng còn nguyên sự hấp dẫn.

MỚI - NÓNG